Hoạt động đánh bạc trá hình tại các câu lạc bộ 'thể thao trí tuệ'

Từ đầu năm 2018 đến nay, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dưới dạng câu lạc bộ 'thể thao trí tuệ.'

Từ đầu năm 2018 đến nay, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dưới dạng câu lạc bộ “thể thao trí tuệ.”

Qua tìm hiểu của cơ quan chức năng, nhiều câu lạc bộ “thể thao trí tuệ” là tụ điểm cờ bạc trá hình dưới hình thức đánh bài poker.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phồ Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một tổ hợp cờ bạc trá hình tại Câu lạc bộ Bridge và Poker Center (tầng 9, Khách sạn Lotus, số 120 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3), do Đặng Văn Quý (sinh năm 1973, quê Đồng Nai) cầm đầu.

Công an thu giữ tang vật gồm 950 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài poker, máy tính, máy móc, phỉnh phục vụ cho hoạt động cờ bạc dưới hình đánh bài poker ăn tiền… cùng lượng lớn thẻ ngân hàng các loại.

Cơ quan điều tra xác định, Câu lạc bộ Bridge và Poker Center, thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Trí tuệ Bridge & Poker Sài Gòn, có trụ sở chính tại tầng 8, nhà số 3, đường Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận 1.

Đầu tháng 11/2017, Ban Chấp hành Hiệp hội Thể thao Brigde và Poker Việt Nam công nhận hoạt động của Câu lạc bộ Bridge và Poker Center.

Câu lạc bộ này hoạt động từ 14 giờ đến 23 giờ hằng ngày, có 15 nhân viên chia ca làm nhiệm vụ chia bài, gọi là “Dealer.”

Tuy nhiên, từ tháng 4/2018 đến nay, Đăng Văn Quý lại tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình tại Câu lạc bộ Bridge và Poker, dưới hình thức đánh bài poker quy đổi thành phỉnh rồi quy đổi ra tiền mặt.

Khi vào đây chơi, các con bạc phải đổi tiền mặt thành phỉnh với mức nhỏ nhất là 2 triệu đồng tương đương 2.000 điểm (phỉnh có các “mệnh giá” 10 điểm, 20 điểm… tới phỉnh cao nhất là 1.000 điểm tương đương 1 triệu đồng).

Còn tại phòng VIP, mức đổi phỉnh thấp nhất là 10 triệu đồng, tức 10.000 điểm. Các con bạc khi đổi phỉnh phải nộp “xâu” trên 10% số tiền đổi.

Câu lạc bộ trá hình này hoạt động theo quy định suất, tức là sau 4 giờ, các con bạc phải đổi phỉnh ra tiền và mua phỉnh lại từ đầu. Đồng nghĩa với việc phải nộp "xâu" lại 10% từ số tiền đổi phỉnh.

Theo điều tra tại phòng VIP, có thời điểm số phỉnh dùng để cờ bạc ở trên bàn, có giá quy đổi tương đương 0,5 tỷ đồng.

Một tụ điểm tương tự, lực lượng Công an vừa triệt phá là Câu lạc bộ Poker Đại Việt (số 105 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7). Theo đó, khi lực lượng Công an ập vào đã phát hiện hàng chục người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài poker.

Tang vật thu giữ là tiền mặt lên đến gần 1 tỷ đồng cùng nhiều máy móc, thẻ ngân hàng phục vụ việc đánh bạc. Câu lạc bộ Poker Đại Việt có sảnh 8 bàn Poker và hai phòng VIP. Con bạc đến đây chơi cũng theo quy định, đổi tiền mặt ra phỉnh dùng để sát phạt nhau.

Ngoài ra, quá trình đấu tranh với loại hình phạm tội này, Công an phát hiện nhiều con bạc là người mang quốc tịch nước ngoài.

Theo Phòng PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phát hiện và triệt phá kịp thời những tổ chức, tụ điểm tương tự.

Bên cạnh đó, kiến nghị các cơ quan quản lý loại hình câu lạc bộ thể thao tăng cường công tác quản lý, cấp phép, góp phần ngăn chặn hành vi biến tướng vi phạm pháp luật./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoat-dong-danh-bac-tra-hinh-tai-cac-cau-lac-bo-the-thao-tri-tue/504225.vnp