'Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới Hoa Kỳ-Việt Nam'

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho biết, Hoa Kỳ rất vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.

"Chúng tôi trân trọng các hoạt động của đoàn cấp cao Việt Nam. Các hoạt động này sẽ giúp quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ nói chung, Việt Nam-Hoa Kỳ nói riêng có thêm nhiều các cơ hội hợp tác mới”. Đó là khẳng định của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo sáng 17/5.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink. Ảnh: YouTube.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink. Ảnh: YouTube.

Tại cuộc họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho biết, Hoa Kỳ rất vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.

"Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà lãnh đạo Việt Nam hội đàm với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo khác của khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu tại rất nhiều phiên họp, với nhiều nội dung, như chống biến đổi khí hậu, phòng chống dịch COVID-19, và các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực, trong đó có an ninh hàng hải"- Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết.

Đề cập đến cuộc gặp rất hiệu quả giữa Ngoại trưởng Blinken với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết, cuộc gặp đó đại diện cho mối quan hệ đối tác bền chặt mà Hoa Kỳ đã xây dựng với Việt Nam. Đó là một cuộc trò chuyện rộng rãi, thực chất liên quan đến những lợi ích chung của 2 nước và việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt nam-Hoa Kỳ.

Cũng tại buổi họp báo, Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Giám đốc điều hành cấp cao về Đông Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng – ông Edgard Kagan nhấn mạnh: Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần này là cơ hội quan trọng để thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN, trong đó có Việt Nam.

"Tổng thống rất thích cuộc trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bữa tiệc thân mật. Đó là một buổi ăn tối - làm việc rất đặc biệt vì các nhà lãnh đạo có thể trò chuyện thân mật với nhau một cách rất thẳng thắn. Vì vậy Tổng thống Biden rất thích điều đó. Tôi nghĩ rằng, Tổng thống Biden đã cam kết tăng cường mối quan hệ song phương với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và rất thích cuộc trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính”- ông Edgard Kagan cho biết.

Tại cuộc họp báo, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về tầm quan trọng của quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN sau hội nghị cấp cao đặc biệt lần này, đồng thời nhận định các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam trong và ngoài khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ là cơ hội tốt đẹp để thúc đẩy các kỳ vọng vào tương lai hợp tác giữa ASEAN-Hoa Kỳ nói chúng và Hoa Kỳ-với Việt Nam nói riêng./.

Hồ Điệp/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hoat-dong-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-se-mo-ra-cac-co-hoi-hop-tac-moi-hoa-ky-viet-nam-post944451.vov