Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 6-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2017 khu vực Ðông Nam Bộ. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo ban dân vận các tỉnh, thành phố khu vực Ðông Nam Bộ; Cục Chính trị (Quân khu 7).

Năm 2017, cùng với các địa phương trong cả nước, công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực Ðông Nam Bộ đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết về công tác dân vận được coi trọng. Chất lượng kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm yêu cầu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Chính trị (Quân khu 7), ban dân vận các tỉnh, thành phố trong khu vực báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong công tác dân vận tại địa phương, đơn vị năm 2017, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, khu vực Ðông Nam Bộ là đầu tàu kinh tế của cả nước, luôn có tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh về kinh tế rất dễ làm tăng khoảng cách giàu - nghèo, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội… Do đó, công tác dân vận khu vực Ðông Nam Bộ trong năm 2018 sẽ rất nặng nề.

Ðồng chí Trương Thị Mai yêu cầu lãnh đạo ban dân vận các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là những địa phương có nhiều dự án trọng điểm phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, sát với nhiệm vụ chính trị địa phương; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xử lý kịp thời các điểm nóng về an ninh - trật tự… Ðồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, trách nhiệm, vai trò người đứng đầu rất quan trọng.

★ Ngày 6-12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự hội nghị trực tuyến tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015, trực tiếp truyền đạt một số nội dung của Bộ luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật, trực tiếp tác động đến yêu cầu duy trì và bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong bộ luật mới, có rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản, toàn diện trên tinh thần Hiến pháp năm 2013 nhằm tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới.

Tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các chuyên gia đã giới thiệu tới cán bộ, công chức tòa án các cấp về những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và những vấn đề cần quan tâm khi xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại; những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong các chương quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34927002-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html