Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 24-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh liên quan đến một số vấn đề chỉnh trang, hiện đại hóa hệ thống trưng bày, hướng tới các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019) và 130 năm Ngày sinh của Người (năm 2020).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, ghi nhận những nỗ lực của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: Bảo tàng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống bảo tàng quốc gia, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho các thế hệ. Vì vậy, việc chỉnh trang lại một số hạng mục ngoại cảnh, ứng dụng các công nghệ mới cho hệ thống trưng bày là hết sức cần thiết. Với vị trí nằm trong Cụm Di tích lịch sử, văn hóa Ba Ðình, Phó Thủ tướng cho rằng việc chỉnh trang cần có sự kết nối, đồng bộ về không gian, kiến trúc, ngoại cảnh với các di tích khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Bảo tàng phải luôn trật tự, trang trọng, sạch sẽ từ những vật nhỏ nhất để xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm là nơi lưu giữ các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Bác Hồ, một Nhà văn hóa lớn, Danh nhân văn hóa thế giới, "giản dị nhưng vô cùng sâu sắc".

Phó Thủ tướng đồng tình với ý kiến cần tập trung đầu tư ứng dụng các công nghệ mới (âm thanh, ánh sáng, tin học hóa, đa phương tiện) để hiện đại hóa hệ thống trưng bày của Bảo tàng; lưu ý khi thực hiện sửa chữa, đầu tư mới, Bảo tàng phải rất thận trọng với những hạng mục đã được xây dựng từ đầu. Mỗi căn phòng, mỗi hạng mục của Bảo tàng đều mang giá trị, ý nghĩa văn hóa, lịch sử, vì vậy, việc chỉnh trang phải cẩn trọng, kỹ càng.

* Tối 24-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty TNHH Cao-su Inoue Việt Nam (IRC).

Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà IRC đạt được trong 20 năm qua. IRC cùng các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam đã có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như Hà Nội, Vĩnh Phúc, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phó Thủ tướng đề nghị IRC cần tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm; luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường; tiếp tục ưu tiên đào tạo, sử dụng lao động tại chỗ; quan tâm đời sống của người lao động; doanh nghiệp cần có sự gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương, phối hợp cùng chính quyền bảo đảm an sinh, xã hội. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để IRC, các doanh nghiệp Nhật Bản, và nhà đầu tư quốc tế yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, cùng phát triển bền vững tại Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34812802-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html