Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 6-5, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mỗi nước. Trước những cơ hội và thách thức to lớn đặt ra hiện nay, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước cần tiếp tục thắt chặt, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng. Hai bên cũng thống nhất ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà hai bên là thành viên, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang điện đàm với ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Quốc phòng Canada. Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng cùng nhau đánh giá về sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam - Canada trong 48 năm qua. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973), quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục, phù hợp với quan hệ “Đối tác toàn diện”. Quan hệ hợp tác quốc phòng đi vào thực chất, hai bên đã triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực đào tạo gìn giữ hòa bình và an ninh biển.

* Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (6/5/1946 - 6/5/2021), chào mừng Ngày Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tổng cục Thống kê. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, thời gian tới, ngành Thống kê tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước..

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998508/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc