Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận tỉnh Bắc Ninh chủ động, nghiêm túc, sát thực trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh cần quan tâm một số vấn đề: Tập trung ưu tiên công tác quy hoạch, nhất là giữ vững kỷ cương quy hoạch; phát triển gắn với điều kiện cụ thể, nguồn lực; quan tâm công tác bảo vệ môi trường; khai thác giá trị văn hóa - lịch sử; thu hút đầu tư có trọng điểm, có chiến lược; công tác quản lý đất đai; quan tâm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19… từ đó, đóng góp vào mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Ninh và cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ lưu niệm tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

* Cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã viếng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm và tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi sổ lưu niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác Tôn - người cộng sản mẫu mực, người lãnh đạo xuất sắc của đất nước, người con ưu tú của quê hương An Giang. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác thăm hỏi và tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài, 91 tuổi, ngụ tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996498/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc