Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 14-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự cuộc gặp gỡ thân mật nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao (1946-2021).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BNG

Trong không khí thân tình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí đối với công tác thông tin đối ngoại của đất nước và thành tích chung của Bộ Ngoại giao. Đồng chí Phạm Bình Minh mong muốn, Vụ Thông tin Báo chí nỗ lực hơn nữa, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng đưa hình ảnh quốc gia, chính sách đối ngoại của Việt Nam tới đông đảo dư luận trong nước và thế giới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại, chia sẻ những trang sử vàng trong lịch sử hình thành và phát triển; những đóng góp quan trọng của Vụ Thông tin Báo chí vào thành tích chung của Bộ Ngoại giao, vào công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong những năm qua...

* Sáng cùng ngày, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, hội thi năm nay được tổ chức sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công, là hoạt động cụ thể, thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, qua đó đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, các thí sinh cần phát huy khả năng, kinh nghiệm chuyên môn của mình để thực hiện tốt nội dung bài giảng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy định và kế hoạch của hội thi...

* Cũng trong ngày 14-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Công an về giao quyền thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TƯ của Ban Bí thư về việc giao quyền thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sự phối hợp giữa Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên. Quá trình triển khai đào tạo không chỉ giải quyết bài toán số lượng mà còn bảo đảm nâng cao chất lượng. Do đó, sau buổi làm việc này, các đơn vị chức năng sẽ thống nhất để sớm có báo cáo, kiến nghị Ban Bí thư giao quyền chính thức đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị lâu dài đối với 3 học viện của Bộ Công an.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996352/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc