Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã thăm và tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cùng tham gia Đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (ngoài cùng bên trái) tặng quà người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Trương Thị Mai và Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng 20 suất quà cho người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Quang.

Phát biểu tại chuyến thăm, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, người dân xã Xuân Quang và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển đất nước. Ban Dân vận Trung ương và tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo điều kiện tốt nhất để địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

* Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã chủ trì hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10-4, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu ở Việt Nam; xác định những rào cản, vướng mắc về cơ chế, chính sách, những vấn đề cần tháo gỡ để phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhìn nhận, thực tiễn trên thế giới, không có quốc gia nào tiến hành công nghiệp hóa thành công và có nền công nghiệp phát triển mà không có ngành công nghiệp vật liệu phát triển. Do đó, trước yêu cầu phát triển công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi Việt Nam cần có tư duy và cách tiếp cận mới về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu. Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức về định hướng và giải pháp cho phát triển ngành công nghiệp vật liệu gắn với phát triển nguồn nhân lực cho ngành này.

* Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, ngày 10-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và chúc Tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và đồng bào Khmer tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả...

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao 24 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, một suất quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho các sư sãi và Hội Đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Tối cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dự chương trình Quốc dân vui Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tại thành phố Cần Thơ.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm. Đồng chí Trương Hòa Bình nhắn nhủ, động viên các cháu khuyết tật phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực sự trở thành người có ích cho xã hội.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao tặng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn số tiền 100 triệu đồng và 4 tấn gạo để trung tâm có điều kiện tiếp tục nuôi dạy trẻ khuyết tật tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử địa đạo Hiệp Phổ Nam (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi).

TTXVN - Văn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996028/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc