Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 24-3, tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội), Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dự lễ phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Chiều 24-3, tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội), Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dự lễ phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào trồng cây sâu rộng trong toàn quân. Khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng cụ thể, chi tiết từng năm và tổng thể 5 năm 2021-2025 của từng đơn vị. Hằng năm, tổ chức phong trào trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Lựa chọn thời điểm tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” phù hợp mùa vụ trồng cây, trồng rừng trên địa bàn đóng quân, bảo đảm tỷ lệ cây xanh sau khi trồng sống cao và phát triển tốt. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, cần ưu tiên lựa chọn loại cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu (bóng mát, ăn quả...). Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình tốt.

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan lục quân 1 nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-639635/