Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, chiều 2-3, đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đánh giá cao những thành tựu mà Cà Mau đạt được trong thời gian qua, nhất là việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính trị. Tỉnh Cà Mau phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về Quy chế dân chủ ở cơ sở; phải làm sao cho mọi người dân, mọi người lao động, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều nắm và hiểu về Quy chế dân chủ ở cơ sở để thực thi.

*Sáng 2-3, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3-2021 của Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, để hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng trong tháng 3-2021, toàn quân cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai công tác huấn luyện, kế hoạch tập huấn quân sự toàn quân năm 2021...

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021 và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Quân chủng Phòng không - Không quân. Tham gia Đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 2021, Quân chủng Phòng không - Không quân tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá nhằm xây dựng quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trọng tâm là nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992536/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc