Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25-2, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị của Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo và cho ý kiến về 10 chương trình công tác toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 25-2, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị của Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo và cho ý kiến về 10 chương trình công tác toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu các ban chỉ đạo chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng yêu cầu để Thành ủy ban hành toàn bộ các chương trình trong quý I-2021. Tất cả phải hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 25-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp và thống nhất về chủ trương đối với sáu đồ án quy hoạch phân khu (1/2.000) nội đô Hà Nội bao phủ bốn quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với những kết quả đến thời điểm này, Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành những đồ án quy hoạch khó và được dư luận cán bộ, nhân dân chờ mong. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm hoàn thiện các phần việc còn lại để phê duyệt, ban hành các đồ án quy hoạch, tạo cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế của Thủ đô.

Sáng 25-2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn về triển khai nội dung kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, cần có sự thống nhất với kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan để việc giám sát kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào kiểm tra thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác bầu cử; kế hoạch phân công cán bộ, công chức tham gia các tổ chức bầu cử các cấp; việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân và những phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các điều kiện bảo đảm an toàn công tác bầu cử trước tình hình dịch Covid-19. Nội dung, yêu cầu của từng đợt giám sát nhằm phát huy hiệu quả việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với hoạt động bầu cử; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát tới từng địa bàn dân cư.

Đồng chí đề nghị, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phần tham gia đoàn cần tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm cơ cấu theo đúng quy định đã đề ra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch mà Chính phủ, Bộ Y tế quy định.

Ngày 25-2, tại Hà Nội đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bộ trưởng Công thương dự lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng giữa Bộ Công thương và chính quyền bang Tây Vơ-gi-ni-a (Hoa Kỳ).

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, nỗ lực của Hạ nghị sĩ C.Mi-lơ và Thống đốc bang G. Giút-xti-xơ trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương giữa hai nước; đồng thời, tin tưởng rằng đây là thời điểm rất thích hợp để hai bên tăng cường hợp tác theo chiều sâu, thúc đẩy phục hồi kinh tế, ứng phó dịch Covid-19. Hai bên đặt ra mục tiêu xác lập khung khổ hợp tác toàn diện để thuận lợi hóa các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, công nghiệp, năng lượng; tăng cường chia sẻ thông tin về các cơ hội kinh doanh tiềm năng, hỗ trợ các dự án cũng như hoạt động của doanh nghiệp hai nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc xây dựng lòng tin chiến lược là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy một cách thực chất và bền vững quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung và trong lĩnh vực kinh tế - thương mại nói riêng, vì lợi ích nhân dân và doanh nghiệp hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Hoa Kỳ là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Hiện Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do với 54 đối tác, trong đó hầu hết là thành viên các nước G20. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung, doanh nghiệp bang Tây Vơ-gi-ni-a nói riêng sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng mở khi đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-636575/