Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 20-1, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sáng 20-1, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong những năm gần đây, kinh tế quận Hai Bà Trưng phát triển nhanh chóng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tăng từ 4.460 tỷ đồng năm 2016 lên 12.789 tỷ đồng năm 2020 (tăng gần ba lần, đạt 103% so với dự toán, tăng 13% so với năm 2019). Ðến nay trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ biểu dương kết quả quận Hai Bà Trưng đạt được trong những năm qua. Ðồng chí yêu cầu quận trong thời gian tới cần chủ động rà soát các quy hoạch phân khu liên quan, trong đó chú ý quy hoạch không gian ngầm để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Xây dựng, phát triển quận theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, đồng bộ từ tuyến phố, từng phường, sớm trở thành quận kiểu mẫu của Thủ đô. Ðồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; quản lý chung cư cũ, tránh xảy ra tình trạng cơi nới trái phép, ảnh hưởng chất lượng công trình, mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động, phát triển.

Liên quan dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố Hà Nội thành lập tổ công tác chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kiến nghị của gần 890 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án. Thanh tra thành phố sớm có kết luận thanh tra thấu tình, đạt lý về dự án.

* Chiều 20-1, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy quán triệt, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và Ðại hội Ðại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 11. Ðồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy đã bám sát các quan điểm, mục tiêu và công tác xây dựng đảng, đảng viên, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sức khỏe cán bộ, tham mưu Thành ủy và các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Ðảng…

Ðồng chí đề nghị, ngành tổ chức xây dựng Ðảng thành phố cần chủ động hơn nữa, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

* Chiều 20-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Ðoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Long, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Ðồng chí mong muốn, Ðảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tích cực thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động sôi nổi, thiết thực, sâu rộng nhằm huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng thời, mong muốn các đại biểu điển hình tiên tiến tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-632411/