Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ kỷ niệm 15 năm hòa mạng in-tơ-nét toàn cầu (10-1-2006 - 10-1-2021). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ kỷ niệm 15 năm hòa mạng in-tơ-nét toàn cầu (10-1-2006 - 10-1-2021). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động Cổng TTĐT Chính phủ trong suốt 15 năm qua, góp phần quan trọng, thiết thực thu hẹp khoảng cách về không gian và thời gian trong giao tiếp giữa Chính phủ với nhân dân cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, giữa Chính phủ với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, là kênh thông tin quan trọng kết nối thông tin để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết và tăng cường hợp tác với Việt Nam qua mạng xã hội và các trang báo bằng tiếng nước ngoài.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Cổng TTĐT Chính phủ cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của cơ quan thông tin, truyền thông chính thức của Chính phủ trên in-tơ-nét, không ngừng cải tiến, đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng thông tin truyền thông đa phương tiện, có tính dẫn dắt và định hướng cao, phát huy vai trò tham mưu, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội để phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trước các vấn đề dân sinh đặt ra; tích cực tham gia xây dựng Chính phủ điện tử. Cổng TTĐT Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực để nhân dân, kiều bào và cộng đồng quốc tế biết về Chính phủ Việt Nam luôn hành động, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người làm báo của Cổng TTĐT Chính phủ cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm, tâm huyết, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, mở rộng tầm hiểu biết, chủ động, sáng tạo, khát vọng, bản lĩnh, tích cực đóng góp hiệu quả trong thực hiện thành công các nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cổng TTĐT Chính phủ.

Tại buổi lễ, Cổng TTĐT Chính phủ ra mắt phần mềm ứng dụng (App Mobile) Hệ thống Cổng TTĐT Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ cài đặt trên thiết bị di động.

* Ngày 6-1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM dự Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021” của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao và ghi nhận sự chuyển biến trong hoạt động KH và CN trong thời gian qua. Năm 2020, Bộ KH và CN, ngành KH và CN đã nhanh nhạy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, như: Nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng Covid-19, chế tạo bộ kít chẩn đoán vi-rút SARS-CoV-2…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra những bất cập cần sớm tháo gỡ trong hoạt động KH và CN. Đó là hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia chưa có cơ chế vượt trội để phát triển, cơ chế quản lý KH và CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa học, việc phân bổ nguồn lực còn lãng phí, dàn trải. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ KH và CN cần tập trung nghiên cứu và đề xuất cơ chế vượt trội cho hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo; đồng thời cần tiên phong minh bạch trong quản lý hoạt động KH và CN. Ở một số địa phương, vai trò KH và CN chưa được chú trọng, do đó, các sở KH và CN của các địa phương này cần trao đổi với Bộ KH và CN để có các giải pháp phù hợp.

* Tối 6-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ sân khấu nghệ thuật truyền thống; động viên họ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị sân khấu nghệ thuật truyền thống nước nhà. Ban tổ chức đã vinh danh 61 cá nhân và tám tập thể nghệ sĩ, diễn viên đoạt huy chương vàng, giải nhất, giải xuất sắc tại sáu cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra trong năm 2020 ở các loại hình: độc tấu, hòa tấu nhạc dân tộc; múa; tuồng, dân ca kịch; chèo; cải lương; kịch nói.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-630912/