Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-11, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) dự Hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: 'Tự chủ trong giáo dục đại học, từ chính sách đến thực tiễn', do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH tổ chức. Cùng dự, có Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM; đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hơn 200 chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà quản lý giáo dục.

Ngày 27-11, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) dự Hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: “Tự chủ trong giáo dục đại học, từ chính sách đến thực tiễn”, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH tổ chức. Cùng dự, có Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM; đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hơn 200 chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà quản lý giáo dục.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, do đó, việc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay là mối quan tâm của các cấp, ngành, các nhà khoa học và toàn xã hội, được mọi người dân, mọi gia đình cùng quan tâm. Sau hơn 30 năm đổi mới, giáo dục đại học Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mạng lưới các trường phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Đồng chí đề nghị, hội thảo cần tập trung làm rõ bốn vấn đề: Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ phải có trách nhiệm giải trình theo quy định, các cơ quan có trách nhiệm đã tôn trọng quyền đó của các cơ sở đại học hay chưa; quyền tự chủ về học thuật, trong hoạt động chuyên môn; quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự liên quan cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động; hoàn thiện quy chuẩn về quyền tự chủ trong tài chính và tài sản, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển, chính sách học phí, học bổng đối với người học.

Kết quả hội thảo là cơ sở, lý luận thực tiễn giúp QH, các cơ quan của QH thực hiện chức năng giám sát, và quyết định các chính sách phát triển giáo dục đại học, hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển giáo dục đại học hiệu quả hơn trong thời gian tới.

* Sáng 27-11, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Đông Anh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu trong 5 năm tới là xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu, đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Để biến mục tiêu, khát vọng trên thành hiện thực, một mặt huyện cần quyết tâm đổi mới, chủ động hơn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, mặt khác các sở, ngành cần cùng vào cuộc, chung tay tháo gỡ cho huyện. Đối với những kiến nghị, đề xuất cụ thể, nhất là ba dự án có tính chất động lực của huyện, đó là Thành phố thông minh, Công viên Kim quy và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, đồng chí giao các cơ quan liên quan báo cáo UBND thành phố về tiến độ bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư nào triển khai không đúng tiến độ, thành phố sẽ thu hồi, tránh tình trạng người dân đã bàn giao đất, nhưng dự án mãi không triển khai, gây bức xúc trong dư luận.

* Ngày 27-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra từ Hội phụ nữ Trung tâm thương mại Đồng Xuân (Béc-lin, Đức) số tiền 863 triệu đồng, Hội đồng hương Ninh Bình tại Cộng hòa Liên bang Đức ủng hộ 137 triệu đồng.

Trân trọng cảm ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế gửi tới người dân vùng lũ, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là tấm lòng cao quý của bà con kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức, tuy đời sống của bà con đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng bà con kiều bào luôn dành những tình cảm ấm áp, chân thành và sự giúp đỡ về vật chất thiết thực hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cam kết, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời, đồng đều đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, với mục đích ưu tiên để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân, hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống lâu dài cho bà con.

* Chiều 27-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ 4, giai đoạn 2020 - 2025. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT T.Ư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao toàn ngành Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm qua đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế của ngành trong phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành cần thống nhất trong nhận thức và hành động, coi nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ về tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc thị trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nghiên cứu thị trường quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí lưu ý, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba tặng năm tập thể, cá nhân. Dịp này, 85 tập thể, cá nhân được nhận Danh hiệu điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015 - 2020.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-626086/