Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 12-11, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 12-11, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trí Yên đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa Bắc Giang trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước, Yên Dũng trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021 và phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Ðồng chí mong rằng, xã Trí Yên sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Xã cần tiếp tục quan tâm đến đời sống của một bộ phận người dân còn đang khó khăn với tinh thần tương thân, tương ái. Ðồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng đối với cuộc sống của nhân dân.

Dịp này, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao tặng xã Trí Yên 10 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà năm hộ gia đình tiêu biểu và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều 12-11, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Ðặng Thị Ngọc Thịnh dự Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ 6.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trong 5 năm qua. Ðồng thời yêu cầu, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường tuyên truyền, vận động sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua (PTTÐ). Thực hiện tốt bốn PTTÐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; quan tâm hơn việc bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, điển hình mới để tuyên truyền, nhân rộng lan tỏa trong xã hội. Ðồng thời, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế, xã hội. Ðẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Ðất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" và "Hát Xoan Phú Thọ"...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Ðộc lập, Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Phú Thọ.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân khu dân cư 11, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).

Phát biểu ý kiến tại đây, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng khi thấy cuộc sống người dân trong khu ngày càng sung túc, đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng lên, toàn khu có hơn 97% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; không có người vi phạm pháp luật, không có tệ nạn. Phó Chủ tịch nước mong muốn, cán bộ và nhân dân khu dân cư 11 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra; trong đó, phấn đấu trong năm 2021 xóa xong hộ nghèo và có 100% số hộ đạt gia đình văn hóa; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, mô hình tổ liên gia tự quản, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề xây dựng khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào
năm 2023...

Phó Chủ tịch nước đã trao quà tặng khu dân cư 11; trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách và 50 suất học bổng tặng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Ngày 12-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo Bộ lịch sử Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam dự.

Ðề án "Nghiên cứu, biên soạn Bộ lịch sử Việt Nam" (còn gọi là Quốc sử) được thực hiện từ năm 2015, gồm 25 tập thông sử (13 tập Lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ-trung đại, 12 tập thời kỳ cận - hiện đại) và năm tập Biên niên sự kiện lịch sử (ba tập thời kỳ cổ - trung đại, hai tập thời kỳ cận - hiện đại). Ðề án được thực hiện bởi gần 300 nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trên cả nước. Kinh phí thực hiện đề án được cấp bởi Quỹ Phát triển KH và CN quốc gia (Nafoted) và đây cũng là một trong các nhiệm vụ KH và CN đầu tiên thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

Tại lễ tiếp nhận, đại diện các nhóm nghiên cứu đã báo cáo về quá trình thực hiện và nội dung của từng nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận, sẽ tổ chức thẩm định chuyên gia, đánh giá nghiệm thu các đề tài thuộc đề án. Các đề tài tiếp tục điều chỉnh bản thảo theo ý kiến chuyên gia và kết luận của Hội đồng khoa học để bảo đảm chất lượng biên soạn, tính thống nhất của bộ Quốc sử trước khi đưa vào biên tập xuất bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: Ðây là đề tài khoa học quốc gia rất quan trọng, việc nghiên cứu để ra sản phẩm là một bộ Quốc sử, bách khoa thư... sẽ còn nhiều bước tiếp theo để đi đến bước cuối cùng là xuất bản. Kết quả đề án được bàn giao hôm nay là sự đóng góp miệt mài, không mệt mỏi của các nhà khoa học lịch sử.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-624307/