Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 8-11, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự Diễn đàn 'Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh' do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp (DN) Việt Nam tổ chức.

Chiều 8-11, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp (DN) Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của Hiệp hội trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, Chính phủ và cộng đồng DN đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”; vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Văn hóa kinh doanh có thể chiếm 20 đến 30% hiệu quả hoạt động của DN, do đó, cần một tầm nhìn đa chiều, xác định mục tiêu với các giá trị cốt lõi của DN; khuyến khích sáng tạo giá trị chung với con người là yếu tố quyết định; xây dựng môi trường làm việc mở và ứng dụng công nghệ thích nghi mọi hoàn cảnh để DN phát triển. DN là động lực phát triển, đóng góp quan trọng vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tại diễn đàn, đại diện các DN lớn đã chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế mới, trước tác động của đại dịch Covid-19 đến văn hóa kinh doanh và tôn vinh các DN hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam. Hiện, cả nước có hơn 800 nghìn DN đang hoạt động, tuy nhiên hầu hết có quy mô nhỏ và vừa. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đóng vai trò quan trọng, đóng góp khoảng 42% GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội.

* Ngày 8-11, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Mộc Châu (Sơn La), nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Phát biểu ý kiến khi đến thăm mẹ liệt sĩ Phạm Thọ Vân và thương binh Trần Đức Hạnh, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các cấp, các ngành luôn quan tâm chăm lo Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Việc thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách là hoạt động thiết thực hướng về cơ sở.

Phó Chủ tịch QH đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương cần tiếp tục chăm lo cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, để mỗi gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sáng cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến trên đồi Nà Bó, tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Trước đó, chiều 7-11, đồng chí Tòng Thị Phóng dự buổi sinh hoạt chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Chi bộ Dân nguyện và Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn QH thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng QH tổ chức tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, đảng viên đã nghe đồng chí Tòng Thị Phóng giới thiệu những nét cơ bản về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thảo luận và trao đổi về việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị; vận dụng trong thực tiễn về việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân tại địa bàn huyện Mộc Châu.

* Tối 8-11, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: TRẦN THANH MẪN, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; NGUYỄN HÒA BÌNH, Chánh án TAND tối cao đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 6 được triển khai đúng dịp chào mừng thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai, mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vẫn trên dưới một lòng, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm nền kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống, sản xuất, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường phòng, chống lãng phí. Trong những thành tựu chung đó của đất nước, có nhiều đóng góp tích cực của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và quận Ba Đình với bề dày lịch sử cách mạng. Nhiều năm nay, Khu dân cư số 6 luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, là địa bàn không có hộ nghèo, tệ nạn xã hội, gây rối trật tự trị an công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhân dân sống đoàn kết, ấm no, tương thân tương ái... Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tin tưởng, nhân dân Khu dân cư số 6 sẽ phát huy mạnh mẽ các kết quả đạt được, tiếp tục giành thêm những thành tựu mới về kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện tốt mọi phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước...

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; nghe báo cáo kết quả, thảo luận về công tác nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa. Dịp này, Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư; trao quà tặng người cao tuổi gương mẫu, tích cực vận động gia đình thực hiện tốt các phong trào của cộng đồng dân cư năm 2020 trên địa bàn Khu dân cư số 6.

* Ngày 8-11, đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác nội chính.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong năm 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai, xử lý kịp thời, nhất là đấu tranh phòng, chống các hoạt động chống phá, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện đại hội đảng, tổ chức khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy đã lập các tổ công tác để tiếp xúc với các đối tượng, vận động thuyết phục, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Đồng Tháp còn gặp khó khăn trong việc xét xử một số vụ án tồn đọng kéo dài và quản lý nhập cảnh trái phép, buôn lậu, phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần dân chủ, làm chủ tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, nhất là phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy. Tỉnh phải chú trọng công tác dự báo tình hình, Ban Nội chính Tỉnh ủy phải kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đối ngoại, kiểm soát tốt tình hình buôn lậu, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm chắc địa bàn, không để bị động trong bất cứ tình huống nào.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-623682/