Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 16-10, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền hơn ba tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức tôn giáo bước đầu ủng hộ Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2020.

Sáng 16-10, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền hơn ba tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức tôn giáo bước đầu ủng hộ Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020.

Tại chương trình, ngoài việc kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội, MTTQ Việt Nam sẽ kêu gọi nhân dân cả nước cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đến thời điểm này, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước, tích cực hưởng ứng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội.

* Sáng 16-10, Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư dự.

Trong 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"…, hằng năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có gần 150 phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp. Những kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua. Ðồng thời nhấn mạnh, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động, Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Phó Chủ tịch nước đã trao 200 triệu đồng tặng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung.

* Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020, với chủ đề: "Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi". Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ÐỨC ÐAM, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi dự.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nêu rõ, năm nay cả thế giới đứng trước thách thức vì dịch bệnh, kinh tế đảo lộn, phần lớn các nước tăng trưởng âm, một vài nước tăng trưởng dương, trong đó có Việt Nam. Trong sự phát triển kinh tế, có sự đóng góp rất lớn của những người cao tuổi. Trong thời gian cả nước phòng, chống dịch bệnh, tại các địa phương, nhiều người cao tuổi đã tận tụy "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ở nước ta, người cao tuổi luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, đây là truyền thống đáng quý của dân tộc. Ðồng chí Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ quyết định tháng 10 là "Tháng hành động vì người cao tuổi" không phải chỉ làm trong một tháng mà cần thường xuyên chăm sóc người cao tuổi. Thời gian tới, các địa phương cần động viên, tạo điều kiện để người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, tạo cơ hội để người cao tuổi truyền thụ những kinh nghiệm, lẽ sống tốt đẹp của mình cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, giúp người cao tuổi không bị tụt hậu, cùng tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

* Sáng 16-10, tại Hà Nội, Báo Ðại biểu nhân dân (ÐBND) tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử ÐBND và ra mắt giao diện mới Báo điện tử ÐBND. Phó Chủ tịch Quốc hội UÔNG CHU LƯU dự.

Sau gần một năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, từ 21-6-2020, Báo điện tử ÐBND đã chạy thử Tòa soạn điện tử và phát thử nghiệm giao diện mới. Sau gần ba tháng vận hành thử nghiệm, Báo tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc, các chuyên gia… để hoàn thiện toàn diện cả về nội dung, hình thức, kỹ thuật, công nghệ. Tòa soạn điện tử ÐBND được xây dựng theo xu hướng tích hợp báo in và báo điện tử trong không gian mạng. Ðây là một bước phát triển đột phá về tư duy và phương thức làm báo của Báo ÐBND, đánh dấu bước chuyển sang số hóa làm báo in và báo điện tử trong thời đại công nghệ số.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng với các đại biểu bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử ÐBND và ra mắt giao diện mới Báo điện tử ÐBND.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-620797/