Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 13-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Ðỏ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Chiều 13-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Ðỏ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Thời gian qua, Ðảng, Nhà nước đặc biệt tập trung phát triển kinh tế tư nhân, coi "kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước". Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, do đó phải nhận thức đúng và đầy đủ về tiềm năng, lợi thế mà cuộc cách mạng này mang lại, là cơ hội để tăng sức cạnh tranh và vươn lên cùng các quốc gia khác, đưa đất nước hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn nữa với nền kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thật sự là đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam, là nòng cốt trong phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, đi đầu thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ. Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Ðỏ cần tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình trong việc đồng hành và hỗ trợ các hoạt động phong trào doanh nhân trẻ, phong trào thanh niên trong thời gian tới để tạo nên sức mạnh đoàn kết, cùng nhau phát triển. Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng doanh nhân, thông qua việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng và chặt chẽ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, cản trở sự phát triển.

* Ngày 13-10, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cùng các đại biểu Tổ số 1, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ðồng Nai tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành và TP Biên Hòa.

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu QH thông tin về chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề, như: góp ý một số nội dung về công tác nhân sự đại hội Ðảng; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất công nghiệp; tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành… Thay mặt các đại biểu QH, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến của cử tri liên quan công tác nhân sự đại hội Ðảng và cho biết sẽ chuyển các ý kiến này đến các đồng chí lãnh đạo Ðảng. Riêng đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng chí nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động, sẽ tạo cú huých phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho tỉnh Ðồng Nai mà còn cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh Ðồng Nai và người dân, vì diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, đòi hỏi cán bộ trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phải khẩn trương để bảo đảm tiến độ, nhưng cần chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Ðối với những trường hợp người dân trong vùng dự án chưa đồng ý về mức áp giá đền bù, các ngành chức năng cần kịp thời giải thích, trao đổi để tạo sự đồng thuận chung.

* Ngày 13-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham dự lễ đón đoàn tàu đầu tiên của Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại khu vực depot, quận 9. Cùng dự có Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Y.Ta-ki-ô và lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương.

Ðoàn tàu được thiết kế có hệ thống điều khiển chạy tàu thông qua vô tuyến, hệ thống vận hành tự động, thân tàu làm bằng hợp kim nhôm, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật. Tổng dung lượng chở khách là 930 người, tốc độ thiết kế tối đa 110 km/giờ đoạn trên cao và 80 km/giờ đối với đoạn hầm. Các bộ phận của đoàn tàu được sản xuất, lắp ráp thành phẩm tại các nhà máy ở Nhật Bản và tiến hành thử nghiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi vận chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Ðến nay, dự án tuyến metro số 1 đã hoàn thành khoảng 77% tổng khối lượng, sẽ thông toàn tuyến vào đầu tháng 2-2021, hoàn thiện kết cấu toàn bộ 11 nhà ga trên cao và hai trong tổng số ba nhà ga ngầm, lắp đặt 23 trên tổng số 32 km đường ray. Dự kiến, tuyến metro số 1 sẽ đưa vào khai thác, vận hành vào cuối năm 2021. Ðây là dự án tiên phong của TP Hồ Chí Minh về đường sắt đô thị, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán về hạ tầng giao thông đô thị. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến metro số 1 là một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

* Ngày 13-10, tại TP Ðồng Hới, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 (2021 - 2025).

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Bình đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân. Tỉnh tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua.

Dịp này, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao một tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt và tặng thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi; trao Huân chương Lao động tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Chiều cùng ngày, đồng chí đến thăm, trao quà tặng người dân vùng lũ hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; tặng quà các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập.

* Chiều 13-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam dự Lễ trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công", do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vũ Ðức Ðam ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong việc hỗ trợ, đồng hành, chăm lo cho hội viên phụ nữ, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng chí nhấn mạnh, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp trong những năm qua đã truyền cảm hứng cho không chỉ những phụ nữ có điều kiện mà cả những phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và phụ nữ khuyết tật. Ðồng chí mong muốn, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có những hoạt động thiết thực, phong phú nhằm tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ chị em mạnh dạn khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi hội viên phụ nữ cần tích cực học hỏi, tìm hiểu trong nhiều lĩnh vực, cùng quyết tâm khởi sự, khởi nghiệp.

Tại buổi lễ, 68 dự án khởi nghiệp xuất sắc đã được vinh danh. Cùng ngày, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức các diễn đàn "Vai trò của phụ nữ với chương trình OCOP" và "Truyền cảm hứng phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số".

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-620312/