Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 30-8, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm, chúc mừng một số vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020.

Sáng 30-8, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm, chúc mừng một số vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020.

Đến thăm Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Phó Thủ tướng chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tăng, ni, Phật tử nhân dịp Vu lan báo hiếu sức khỏe, an lành. Đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, trong điều kiện cả nước dồn sức tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, Phật tử đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động Đại lễ Vu lan báo hiếu phù hợp thực tế của từng địa phương và có những đóng góp tích cực trong việc chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn, tàn tật.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn giáo phẩm, tăng, ni, Phật tử, nhân dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí bày tỏ lòng tri ân đối với Phật giáo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá cao nhiều hoạt động của các cấp giáo hội và đông đảo tăng, ni, Phật tử đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Phật giáo Việt Nam đã mang tinh thần từ bi hỷ xả, giá trị truyền thống nhân văn tốt đẹp vào đời sống của dân tộc, trong đó truyền thống đạo lý là Vu lan - báo hiếu hướng đến công đức tổ tiên, đấng sinh thành được truyền giữ, gắn bó với văn hóa, đạo lý dân tộc Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-614949/