Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 5-7, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung.

Sáng 5-7, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kiểm tra, thị sát năm dự án: Mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường vành đai 2,5); xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT; đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Ðàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3; đầu tư, xây dựng, hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tại các dự án, đồng chí Vương Ðình Huệ nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo chi tiết tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị lãnh đạo thành phố tháo gỡ. Ghi nhận tiến độ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan, đồng chí yêu cầu trong quá trình thi công, hoàn thiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của các công trình. Cùng với đó, đầu tư đồng bộ từ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè... phấn đấu hoàn thành năm công trình trong tháng 9-2020 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17.

Ngày 5-7, Ðoàn công tác khảo sát thực tế an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và quản lý an toàn hồ đập do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế tại hai nhà máy thủy điện: A Vương, Ðắk Mi 4 và làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiển đánh giá cao tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ khá chặt chẽ và điều phối tương đối tốt. Tuy nhiên, địa phương không được chủ quan trong vận hành các hồ chứa thủy điện, bởi thực tiễn Quảng Nam là tỉnh có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, chia cắt, nhiều vùng địa chất không ổn yđịnh và thực tế đã có sự cố về an toàn hồ đập thủy điện, vì vậy phải đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Nam phải luôn có quan trắc theo dõi, phải tính đến việc trồng rừng ngập mặn, hình thành các đập ngăn mặn để ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn và cần phải chú trọng công tác bảo vệ rừng. Ðồng chí lưu ý, các nhà máy thủy điện muốn tồn tại, phát triển cần phải gắn bó mật thiết với người dân và chính quyền địa phương, vì một mục tiêu chung là phát triển bền vững.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-607573/