Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25-6, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu Quốc hội ứng cử tại Ðơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thường Tín đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Vương Ðình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín và sẽ báo cáo đầy đủ với Quốc hội, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp sắp tới. Ðề cập đến một số ý kiến cụ thể về giao thông, đồng chí cho biết, đối với dự án quốc lộ 1A cũ và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải tính toán xây dựng hệ thống đường gom, để tạo thành trục phát triển kinh tế, phát triển đô thị. Ðồng chí cho rằng, bên cạnh sự đầu tư của thành phố, huyện Thường Tín phải có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả hơn nhằm tạo nguồn lực cho huyện phát triển.

Sáng cùng ngày, đồng chí Vương Ðình Huệ làm việc với Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Thường Tín đã bám sát chỉ đạo của thành phố, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đạt kết quả khá toàn diện. Ðến nay, toàn bộ 28 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang đề xuất được công nhận là huyện nông thôn mới trong năm nay. Tuy nhiên, quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, thu nhập bình quân của người dân thấp hơn so với bình quân của thành phố. Thu ngân sách không tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa tương xứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trước tình hình đó, đồng chí chỉ đạo Huyện ủy Thường Tín xây dựng kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; giao nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách từng phần việc, từng chỉ tiêu cụ thể...

Sáng 25-6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ðoàn nữ cán bộ kiểm sát tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những kết quả của ngành kiểm sát nhân dân (KSND) đã đạt được, trong đó có thành tích của nữ cán bộ, công chức tiêu biểu, xuất sắc, "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác phụ nữ; có cơ chế, khuyến khích tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và phát triển về mọi mặt. Viện KSND các cấp cần bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu, phê duyệt nhân sự là cán bộ nữ vào nguồn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp; tạo môi trường làm việc, điều kiện, cơ hội thuận lợi cho nữ cán bộ được học tập, cống hiến, trưởng thành.

Ðồng chí mong muốn, các nữ cán bộ kiểm sát cần nỗ lực vươn lên, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện đức tính tự tin, quyết đoán; có nhiều đề xuất, góp ý và tham mưu cho Ðảng, Nhà nước, các cơ quan, cấp có thẩm quyền.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44989502-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html