Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 24-4, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội về tình hình tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2019 và cân đối thu, chi ngân sách năm 2020; định hướng xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2021; tiến độ thực hiện và giải ngân gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Sáng 24-4, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội về tình hình tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2019 và cân đối thu, chi ngân sách năm 2020; định hướng xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2021; tiến độ thực hiện và giải ngân gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vương Ðình Huệ yêu cầu, trên cơ sở phương án thu, chi ngân sách năm nay, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục cập nhật, đánh giá xác thực, thận trọng về tình hình thu, chi ngân sách, quyết tâm bảo đảm cân đối ngân sách năm 2020, phấn đấu có khoản thu cao nhất trên cơ sở khai thác hết dư địa. Việc cân đối thu, chi ngân sách năm 2020 đặt trong cân đối của năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Các khoản chi sẽ dựa trên khả năng thu, trong đó tập trung ưu tiên chi cho lĩnh vực giáo dục, y tế, chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội...

Thành phố tăng cường phân cấp cho các quận, huyện, thị xã trong việc chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Ðồng chí Vương Ðình Huệ giao Ban cán sự đảng UBND thành phố ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý cân đối thu, chi ngân sách, giao nhiệm vụ cho các ngành, quận, huyện, thị xã. Trong đó bảo đảm nguyên tắc: chi trong khả năng thu, sắp xếp lại các khoản chi, bảo đảm chi theo dự toán. Công tác thu ngân sách phải bảo đảm mục tiêu "kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, tăng cường kích cầu bằng cơ chế, chính sách để doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho người lao động.

Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Ðình Huệ làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm, kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ quận; đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo bước chuyển biến mạnh hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá, những tháng đầu năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, quận Hoàn Kiếm vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Thu ngân sách khá, quản lý trật tự đô thị được cải thiện, diện mạo đô thị ngày một đẹp hơn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 rất sáng tạo, có nhiều mô hình hay. Công tác tổ chức đại hội đảng các cấp đã hoàn thành đạt tiến độ. Ðồng chí lưu ý, Hoàn Kiếm phải phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, có môi trường du lịch, sản phẩm du lịch, doanh nghiệp du lịch mang tầm thế giới. Quận phải tiếp tục bám sát Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục kinh doanh, du lịch, nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng dịch. Quận tập trung triển khai các kịch bản tăng trưởng kinh tế trong điều kiện "sống chung" với dịch; nghiên cứu phát triển kinh tế ban đêm. Về công tác quy hoạch, cần nghiên cứu xây dựng công trình kết nối của quận với các quận chung quanh, trong đó chú trọng các dự án xây dựng không gian ngầm, quy hoạch phân khu sông Hồng gắn với việc thoát lũ; các công trình làm nổi bật giá trị văn hóa, lịch sử của quận trung tâm Thủ đô...

Sáng 24-4, tại Hà Nội Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên ngành y tế và biểu dương đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành y tế đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Việt Nam đã chủ động đánh giá đúng tình hình diễn biến của dịch bệnh; đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với thực lực của đất nước; huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; lấy phòng dịch là ưu tiên. Việt Nam đã khóa chặt nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong và chữa trị hiệu quả; "chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân". Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc "chống dịch như chống giặc", nhất là những "chiến sĩ áo trắng" ngành y tế luôn vững vàng nơi tuyến đầu.

Biểu dương những nỗ lực ngày đêm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, bệnh viện đã có đóng góp lớn trong việc điều trị, ngăn ngừa dịch bệnh. Ðây là nơi tiếp nhận và điều trị thành công hơn 50% số ca bệnh của cả nước, trong đó đã điều trị năm trong sáu ca bệnh nặng trên cả nước có tiến triển tốt.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, ngành y tế tiếp tục tích cực điều trị cho các ca bệnh còn lại; theo dõi các trường hợp đang và sẽ theo dõi cách ly sắp tới khi Việt Nam đón Việt kiều, du học sinh trở về nước; các chuyên gia các nước đến làm việc…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra và phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước trao quà tặng Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà tặng bác sĩ, điều dưỡng, y tá, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44226702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html