Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8-4, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự buổi hiến máu nhân đạo do Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức.

Trước đó, Ban Tổ chức T.Ư đã có công văn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên bố trí, sắp xếp tham gia hiến máu vào thời gian thích hợp từ ngày 8 đến 9-4, trong điều kiện luân phiên 50% số cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà. Các địa điểm hiến máu được bố trí rộng, thoáng mát, chia nhỏ nhiều khu vực lấy máu, theo nhiều khung giờ, theo đúng tinh thần tránh tụ tập đông người và kiểm soát dịch Covid-19. Ngay trong ngày đầu của chương trình hiến máu, đã có gần 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, hiến 65 đơn vị máu (350 ml/đơn vị).

Phát biểu ý kiến tại chương trình hiến máu nhân đạo, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có sức hiệu triệu, thể hiện tính cấp bách của việc tham gia hiến máu cứu người cùng với những nỗ lực, đoàn kết để chống dịch Covid-19. Chương trình hiến máu này thể hiện đóng góp trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức T.Ư cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện. Hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên, đều đặn để tạo cơ hội cho mỗi người có thể trao đi giọt máu ấm nóng tình người.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43996902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html