Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trong năm 2019, lực lượng QLTT trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 90 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 670 tỷ đồng (tăng 180 tỷ đồng so năm 2018) với giá trị hàng hóa, tang vật tiêu hủy hơn 120 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục QLTT cũng đã cơ bản kiện toàn bộ máy, giảm được 235 đội QLTT và tiếp tục giảm 70 đội vào năm 2020, từng bước hoàn thành công tác bổ nhiệm lãnh đạo các cấp trong Tổng cục QLTT và hoàn thành đề án thành lập 19 cục QLTT liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng QLTT trên cả nước đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, công tác QLTT cũng còn không ít bất cập, hạn chế cần khắc phục. Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức QLTT chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác tham mưu, kiểm tra, xử lý vi phạm. Vẫn còn có công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và đã bị xử lý. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL, GLTM, HG) vẫn còn bất cập, chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Thời gian tới, lực lượng QLTT cần tập trung tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống BL, GLTM, HG trong tình hình mới. Nắm vững diễn biến tình hình theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành trong đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm. Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những công chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực thi công vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Ngày 13-1, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cùng Đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư thăm và làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quán triệt, triển khai thực hiện đúng chủ trương về “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”. Hiện doanh nghiệp là nhà khai thác cảng công-ten-nơ chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam với gần 50% thị phần cả nước, liên tiếp đứng đầu tốp 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam. Công ty mẹ và các công ty thành viên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh. Những thành tựu đạt được và định hướng phát triển của Tổng công ty phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh của quân đội, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng trên các vùng biển đảo; xây dựng các đoàn kinh tế quốc phòng trên biển; cơ chế chính sách khuyến khích nhân dân vươn khơi bám biển, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng công ty cần chú trọng phát triển ba lĩnh vực gồm cảng biển, logistics, vận tải biển, xem đây là những nội dung cốt lõi trong phát triển. Cùng với đó, Tổng công ty cần nghiên cứu, phát triển mạnh logistics gắn với cảng biển để kinh doanh hiệu quả nhất; tìm cơ chế phù hợp để đơn vị có thêm điều kiện tham gia nhiều hơn vào thị phần vận tải biển của Việt Nam.

* Ngày 13-1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng TÔ LÂM, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; NGUYỄN THIỆN NHÂN, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bám sát Nghị quyết, mệnh lệnh công tác của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và của Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, năm 2019, Công an TP Hồ Chí Minh nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu công tác đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Công an thành phố trong năm 2019 đã kiềm chế, kéo giảm được phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Công an thành phố là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh với Đề án xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại của Công an thành phố.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách hành chính…

* Tối 13-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức. Hơn 800 kiều bào trở về từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự buổi họp mặt.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng chào đón các đại diện kiều bào, gửi lời thăm hỏi và chúc gia đình các đại biểu kiều bào những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới. Đồng chí khẳng định, TP Hồ Chí Minh luôn đón nhận, trân trọng con em người Việt Nam ở nước ngoài trở về đóng góp, xây dựng cho thành phố.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giới thiệu với kiều bào những thành tích nổi bật của thành phố trong năm 2019, trong đó có các hoạt động và đóng góp thiết thực của kiều bào. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động đáng chú ý như: Triển lãm về các hoạt động, những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ trong nước và văn nghệ sĩ kiều bào nổi tiếng; chương trình giới thiệu các món ẩm thực mang đậm nét quê hương Việt Nam... Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng ba tập thể, 19 cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giảng dạy, nghiên cứu… và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội tại thành phố.

* Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ một số kiều bào tiêu biểu nhân dịp tham dự chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020. Tại buổi gặp, các kiều bào là các chuyên gia, trí thức, doanh nhân đã góp ý, hiến kế phát triển thành phố về các vấn đề, như cải thiện tình trạng giao thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, giáo dục; định hướng lại phát triển nhà cao tầng theo nguyên tắc quy hoạch bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các kiều bào; cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị của thành phố tiếp nhận, xem xét và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42928102-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html