Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 với 5 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Học viện trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, Học viện sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện với khẩu hiệu "Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả".

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020 của Học viện. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên cần quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về định hướng phát triển của Học viện thời gian tới, trong đó có việc hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

* Chiều 6-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc mừng họa sĩ Trần Khánh Chương nhân dịp năm mới Canh Tý 2020. Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những đóng góp của họa sĩ Trần Khánh Chương cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nói chung và sự nghiệp hội họa, mỹ thuật Việt Nam nói riêng. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, họa sĩ Trần Khánh Chương không chỉ là người làm nghề có tài năng, được các họa sĩ trong nước và quốc tế tôn trọng, mà còn là người lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam tận tâm, có uy tín, tạo sự đồng thuận, đoàn kết các anh em họa sĩ trong cả nước, đem lại đóng góp cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà.

* Chiều 6-1, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự lễ trao quà Tết tặng 300 công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần quà, tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/954876/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc