Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 30-12, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu ý kiến tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân nơi đây khi đã dần khắc phục hậu quả cơn bão số 12, tiếp tục ổn định và xây dựng cuộc sống. Đồng thời hoan nghênh huyện Vạn Ninh đã vừa quan tâm phát triển kinh tế, vừa chăm lo đời sống cho nhân dân bằng việc thực hiện tốt các chính sách với người có công, trẻ em nghèo, giáo dục, đào tạo, việc làm…

Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vạn Ninh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, tiếp tục chăm lo cho đời sống nhân dân, có những bước đi vững chắc đưa huyện Vạn Ninh là điểm sáng về kinh tế và có nhiều đóng góp hơn nữa xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển bền vững. Lãnh đạo huyện cần tiếp tục có những giải pháp, hành động thiết thực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao các phần quà tặng sáu gia đình chính sách tiêu biểu, trao 100 phần quà tặng các hộ nghèo và trao quà tặng Hội Khuyến học hai xã Vạn Thạnh và Đại Lãnh.

* Chiều 30-12, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc, thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đại tướng mong muốn, với những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác đối ngoại, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác toàn diện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Đại tướng thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm mới sức khỏe, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh vững bước, đạt nhiều thành tựu mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh. Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, trao quà tặng 150 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

* Sáng 30-12, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy T.Ư (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Ban Chỉ đạo 35 cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, những vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu chí, chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, xứng đáng vai trò nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ nhằm ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, ấn phẩm độc hại vào đơn vị...

PV, CTV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42761902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html