Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Ngày 23-12, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn, làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các đối tượng phản động và tội phạm. Từ đó, làm chuyển biến, thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.
Đồng chí yêu cầu, lãnh đạo Công an tỉnh phải thật sự là những người gương mẫu, đi đầu trong công tác cán bộ, không tư lợi, không lạm dụng quyền lực, chức trách nhiệm vụ để luân chuyển cán bộ không đúng quy định; đồng thời, xây dựng lực lượng công an theo phương châm gần dân, sát dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Ngày 23-12, tại Hà Nội, Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức.
Phát biểu kết ý kiến luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường chúc mừng và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2019 của toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị. Đồng chí đánh giá, năm 2019, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục Chính trị cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy T.Ư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trước và sau đại hội. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần nắm chắc, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn ở cơ sở, trong bất luận mọi tình huống phải giữ vững được trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, trong đó chú ý chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo của tổ chức đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng... Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung quan tâm đến đời sống, sức khỏe, vật chất, tinh thần, hậu phương và sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị...
Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tiến hành khen thưởng các tổ chức đảng, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.
Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá ba năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội (2017-2019); triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.
Báo cáo kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội giai đoạn từ năm 2017 - 2019, cho biết, qua ba năm triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” bốn cấp và chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 13.908 tỷ đồng. Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương tới địa phương trong công tác chăm lo cho người nghèo, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp đã nỗ lực hết mình trong việc vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Đồng chí yêu cầu Mặt trận các cấp cần chủ động tham mưu để cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; đồng thời, tăng cường sự phối hợp cùng các tổ chức thành viên trong việc phân công trách nhiệm chăm lo cho người nghèo. MTTQ các cấp cần nắm chắc số lượng, tình hình người nghèo trên địa bàn để thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng quỹ theo đúng quy định của Nhà nước, không để xảy ra sai sót. Việc phân bổ, ủng hộ phải đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, khách quan...