Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 2-11, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gặp mặt, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân và cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân, đồng bào các dân tộc khu dân cư xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu dân cư xóm 5 xã Mường Giàng, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của nhân dân khu dân cư xóm 5 nói riêng và xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La nói chung khi đã sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng của cộng đồng, gia đình, dòng tộc để phục vụ lợi ích chung của đất nước. Đồng bào đã dành trọn nơi “chôn nhau cắt rốn”, mảnh đất bao đời của tổ tiên để làm nên kỳ tích thủy điện Sơn La, biểu tượng sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay.

Ghi nhận những ý kiến của nhân dân khu dân cư xóm 5 gửi đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đoàn Chủ tịch sẽ kiến nghị với Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan, nhất là các vấn đề liên quan tái định cư của đồng bào theo chủ trương của Quốc hội và chính sách của Chính phủ. Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Mường Giàng thật sự bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tặng quà tập thể khu dân cư xóm 5 xã Mường Giàng; tặng quà 20 hộ gia đình gương mẫu trong thực hiện chính sách tái định cư và trao tiền hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai...

* Sáng 2-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban quyền con người Ô-xtrây-li-a tổ chức tập huấn “Nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Tới dự, có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự; bà Rô-bin Mu-đi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam và gần 100 học viên là cán bộ cốt cán của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, quyền con người là một nội dung quan trọng đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam. Nâng cao nhận thức của mọi người dân, cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước về quyền con người để phòng ngừa và hạn chế các vi phạm quyền con người thông qua giáo dục. Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thúc đẩy giáo dục về quyền con người. Từ tháng 2-2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban quyền con người Ô-xtrây-li-a đã ký bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam thông qua giáo dục, trong đó có việc tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhóm tác giả xây dựng chương trình sách giáo khoa về nội dung các quyền cơ bản của con người, nghĩa vụ của Việt Nam về nghĩa vụ quyền con người theo các công ước quốc tế và các nguyên tắc của giáo dục quyền con người; xây dựng, chỉnh lý các tài liệu giáo dục quyền con người bằng tiếng Việt cho bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; phấn đấu đến năm 2025, tất cả cơ sở giáo dục trong hệ thống quốc dân của Việt Nam thực hiện giáo dục quyền con người cho người học.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42117102-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html