Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 5-10, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai khóa năm học 2019. Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua như: Tiên phong triển khai thí điểm các mô hình công nghệ mới trong đào tạo; từng bước chuẩn hóa, phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; nhiều giảng viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giành được các giải thưởng lớn có uy tín trong nước và thế giới… Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ ủng hộ ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai đề án thí điểm tự chủ của các trường đại học thành viên... Việc triển khai cần tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của pháp luật và yêu cầu về tính tự chủ của các trường. Trong thời gian tới, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia quá trình xây dựng văn bản, hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các văn bản pháp luật về sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu năm 2025 nằm trong tốp 500 đại học hàng đầu thế giới và tốp 100 trường đại học hàng đầu châu Á...

* Từ ngày 3 đến 5-10, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri phường Thuận An, quận Thốt Nốt, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông, nâng cấp các đoạn đường xuống cấp trên quốc lộ 91, quốc lộ 80 để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông; có biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi và hỗ trợ cho người dân tái đàn; ngăn ngừa tội phạm vị thành niên; quan tâm hỗ trợ nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận những khó khăn, hạn chế về hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long và cho biết: Chính phủ, các bộ, ngành đang khẩn trương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Đồng chí đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp Bộ Giao thông vận tải duy tu, sửa chữa những tuyến quốc lộ qua địa bàn TP Cần Thơ bị xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Để tăng thu nhập cho nông dân, các cấp, các ngành đồng hành, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng sản lượng, chất lượng, giá trị nông sản phục vụ xuất khẩu. Nông dân cần liên kết với nhau, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất nông sản, nhằm ổn định đầu ra đối với những mặt hàng nông sản chủ lực.

* Ngày 5-10, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư T.Ư do đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với triển khai các quy định của T.Ư về vấn đề nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các quy định của T.Ư, tỉnh Lâm Đồng đã rút ra được nhiều bài học ý nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chú trọng việc thống nhất trong hành động, bảo đảm tính dân chủ và đồng bộ, nâng cao trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; không ngừng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định thành công trong mọi công việc. Mong rằng, tỉnh không ngừng phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo đà cho địa phương đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới. Ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc được Đoàn kiểm tra tổng hợp, đánh giá để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo trình Ban Bí thư.

* Ngày 5-10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự.

Theo Ban tổ chức, ngày hội diễn ra trong hai ngày (4 và 5-10) với các hoạt động như: Tham quan các không gian ý tưởng khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ; kinh doanh, giáo dục, y tế, dịch vụ; nông, lâm, ngư nghiệp... Khoảng 80 dự án đến từ 40 trường đại học và 18 sở GD và ĐT tham gia trưng bày. Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp có hoạt động giao lưu, kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp và các dự án ý tưởng; diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; hội thảo định hướng trường đại học khởi nghiệp; công tác hỗ trợ học sinh khởi nghiệp trong các trường phổ thông, kinh nghiệm và giải pháp.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mục đích chính của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” là để trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên về khởi nghiệp; cao hơn nữa là tạo kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án nêu trên cũng như thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, các trường đại học cần có ít nhất một không gian làm việc chung. Hiện nay, đã có 70 điểm làm việc sáng tạo trong trường đại học, nhưng con số này vẫn còn nhỏ so với số lượng các trường đại học. Bên cạnh đó, các trường đại học, các thầy giáo, cô giáo cùng làm và chia sẻ học liệu trên môi trường mạng, để từ đó lan tỏa tri thức, đóng góp hữu ích nhất cho các bạn sinh viên khởi nghiệp...

* Ngày 5-10, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ TRỊNH ĐÌNH DŨNG dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Việt Nam 2045 - Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình”. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hội đồng Trung ương các Hiệp hội DN Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện khát vọng hùng cường vào năm 2045, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập nước, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các đột phá chiến lược. Theo đó, Chính phủ tập trung rà soát các hệ thống pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và hội nhập quốc tế; khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để DN, doanh nhân Việt Nam khẳng định và phát huy tối đa vai trò của mình. Phó Thủ tướng mong muốn các DN, doanh nhân Việt Nam không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Các DN, doanh nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, làm giàu bằng năng lực bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu thành tựu của nhân loại để phát triển DN Việt Nam...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41800902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html