Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 4-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan cần tập trung vào một số hoạt động; trong đó Bộ Tư pháp cần chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16-5-2019 của Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những chuyển biến về chất trong ý thức, nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân kể từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; nêu bật các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên thực tế; đánh giá đúng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác này, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp mang tính đột phá, làm tiền đề đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

Phó Thủ tướng lưu ý, muốn có Chỉ thị mới về công tác này phải phân tích, xem xét kỹ bối cảnh tình hình và yêu cầu mới của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hiện nay như thế nào khi tình hình kinh tế - xã hội đất nước phát triển mạnh mẽ, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, ngày càng có nhiều hình thức truyền thông đa phương tiện mới đang được áp dụng, công nghệ thông tin ngày càng hiện đại hỗ trợ cho truyền thông cũng như mặt trái của vấn đề này. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật không phải là công việc riêng của ngành tư pháp mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để công tác này ngày càng phát huy cao hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân...

* Ngày 4-10, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, trước khi xây dựng NTM, tỉnh Thái Nguyên có điểm xuất phát thấp, bình quân mỗi xã trên địa bàn chỉ đạt 4,85 tiêu chí, thu nhập bình quân khu vực nông thôn là gần 11 triệu đồng/người/năm, nhưng với sự nỗ lực, cách làm sáng tạo, trí tuệ của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nên đến nay NTM ngày càng xanh, sạch, đẹp, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh có 91 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, dự kiến hết năm 2019 có 101 xã đạt 19 tiêu chí NTM, bằng 70% số xã trên địa bàn; ba trong tổng số chín đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; một xã và 12 xóm đạt NTM kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 38,63 triệu đồng, gấp hơn 3,5 lần so với mười năm trước, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực này giảm còn 8,47%. Có 74,8% số xã đạt tiêu chí giao thông, gần 90% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, gần 98% số xã đạt tiêu chí y tế. Huy động hơn 21,3 nghìn tỷ đồng cho Chương trình xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư hơn năm nghìn tỷ đồng, cộng đồng đóng góp gần 4.900 tỷ đồng và gần 600 ha đất.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì kết quả đã đạt được, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng ATK để đưa phong trào đi vào chiều sâu, chất lượng; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tỉnh cần tăng cường các chuỗi liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm truyền thống, đặc sản có thế mạnh để cung cấp cho thị trường Thủ đô Hà Nội và xuất khẩu; kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối xây dựng NTM theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp.

Nhân dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND. Tỉnh Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực xây dựng NTM.

* Ngày 4-10, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2010 đến nay, TP Hồ Chí Minh phát hiện, điều tra, khám phá hơn 15.500 vụ, bắt hơn 31 nghìn đối tượng; khởi tố 11.542 vụ, 15.452 đối tượng liên quan đến hoạt động ma túy. Hiện, 15 cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố đang quản lý, chữa trị cho 12.727 người nghiện. Ngoài ra còn có mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, thời gian tới, thành phố cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn tội phạm về ma túy. Các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, cần có giải pháp quản lý chặt chẽ số người đang nghiện ma túy, giảm số người nghiện mới, tiến đến ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn về ma túy...

* Ngày 4-10, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh và xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan vấn đề hỗ trợ nhà ở, chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách; vấn đề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tranh chấp đất đai; tình trạng tín dụng đen len lỏi về vùng nông thôn; đề nghị tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng để phục vụ dân sinh; khắc phục tồn tại liên quan quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Bình Trung…

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc cử tri đã nêu nhiều ý kiến có trách nhiệm và yêu cầu chính quyền xã, huyện cần giải quyết chu đáo những thắc mắc cụ thể của người dân. Đối với việc vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn bà con nông dân cố gắng tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, nhất là ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách; đồng thời yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến công, trấn áp mạnh các đối tượng cho vay nặng lãi.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định chính sách cho người có công là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Trên thực tế, để bảo đảm các chính sách cho tất cả những người có công cũng như tiếp tục triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, là một trong những địa phương trong cả nước có số lượng người có công rất lớn, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực và thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”.

* Sáng 4-10, Trường đại học Y dược Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và trao học bổng tại lễ khai giảng.

Năm học 2019 - 2020, Trường đại học Y dược Cần Thơ đón 2.600 sinh viên, học viên sau đại học (trong đó có hơn 1.800 tân sinh viên), với 15 mã ngành đại học, 67 mã ngành và chuyên ngành sau đại học. Năm học mới, nhà trường xác định tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị trong cán bộ, sinh viên; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý đối với các hoạt động của trường; cập nhật, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp dạy và học, thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo và đăng ký đánh giá ngoài. Trường đại học Y dược Cần Thơ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên đi đôi tăng cường đầu tư cơ sở vật chất… nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao 10 suất học bổng tặng sinh viên vượt khó, học giỏi của trường.

* Chiều 4-10, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) PHÙNG QUỐC HIỂN và Đoàn đại biểu QH tỉnh Lai Châu có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri trên địa bàn TP Lai Châu.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch QH thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể, kinh tế vĩ mô của nước ta ổn định, mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, bội chi ngân sách giảm, cán cân thương mại có thặng dư, lao động việc làm ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp; đời sống nhân dân được cải thiện. Bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay là thuận lợi đối với nước ta. Phó Chủ tịch QH cũng nêu những khó khăn, thách thức như: vấn đề biến đổi khí hậu phức tạp, sạt lở bờ biển, tình trạng thiếu nước ngọt, vấn đề rác thải ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường…

Tiếp xúc với các đại biểu, nhiều cử tri góp ý, việc xây dựng luật mới còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước cho sự phát triển chung của xã hội. Việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự án sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các luật cần được mở rộng thành phần tham gia để khắc phục tình trạng như hiện nay, thành phần tham gia lấy ý kiến còn hạn hẹp chất lượng ý kiến, đóng góp; kỹ thuật làm luật chưa tốt, dẫn đến một số luật vừa thông qua đã bộc lộ những điểm không phù hợp thực tiễn, thậm chí có luật phải sửa đổi, bổ sung ngay… Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Đoàn đại biểu QH tăng cường công tác giám sát thực thi pháp luật ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện rõ vai trò giám sát tối cao của QH.

Phó Chủ tịch QH tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ cho tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41791002-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html