Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 1-10, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp xúc cử tri tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Bắc Ninh nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan xây dựng cơ sở vật chất, an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, chế độ cho cán bộ cấp thôn, xã sau khi về hưu, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp…

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin một số vấn đề liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, xâm hại trẻ em, trật tự an toàn giao thông... Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, cử tri xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trao 10 bộ máy tính tặng học sinh Trường THCS Lãng Ngâm, xã Lãng Ngâm và 10 bộ máy tính tặng UBND xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

* Sáng 1-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019. Đại tướng Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị.

Trong quý III-2019, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2019, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2019. Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, cần bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Triển khai cao điểm tiến công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em...

* Ngày 1-10, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9-2019 giữa Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND thành phố với lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bốn nội dung: Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”; tình hình giải ngân đầu tư công; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả bước đầu, nhất là thành phố đã tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống… Đồng chí đề nghị thời gian tới, các địa phương cần chủ động xử lý dứt điểm các điểm đen ô nhiễm về rác thải; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công…

* Ngày 1-10, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH cùng đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri các xã Hiếu Phụng, Tân An Luông, Trung Chánh và Trung Hiệp của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chuẩn bị nội dung báo cáo cho kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin thêm đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội đất nước. Chia sẻ những khó khăn của người dân một số tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh về triều cường và vấn đề đường cao tốc, Phó Chủ tịch nước cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ưu tiên ứng vốn, giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường này vào năm 2021. Phó Chủ tịch nước đồng tình và ghi nhận các kiến nghị tâm huyết của cử tri, nhất là kiến nghị sửa đổi Luật phòng, chống ma túy, để kéo giảm đến mức thấp nhất tội phạm ma túy đang có dấu hiệu gia tăng... Riêng về vấn đề phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo quyết liệt đấu tranh, đặc biệt là đối với các vụ án lớn trên tinh thần không có vùng cấm, xét xử nghiêm kể cả sai phạm của cán bộ cấp cao...

Phó Chủ tịch nước ghi nhận những ý kiến của cử tri về: cải tiến cách thanh toán bảo hiểm y tế, tính cách thu tiền điện cho hợp lý, hỗ trợ chính sách cho cán bộ không chuyên trách, hỗ trợ chính sách ưu đãi cho giáo viên mầm non, nhiều chính sách mới hỗ trợ lao động xuất khẩu...

Dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn Đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm Thủ tướng ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41757702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html