Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 10-8, tại tỉnh Ðác Lắc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng Ðoàn công tác của T.Ư đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng, TP Buôn Ma Thuột.

Sáng 10-8, tại tỉnh Ðác Lắc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng Ðoàn công tác của T.Ư đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, TP Buôn Ma Thuột.

Trường N’Trang Lơng được thành lập năm 1976, là trường chuyên biệt có chức năng, nhiệm vụ nuôi dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cho tỉnh Ðác Lắc. Trong 43 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày, có các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của học sinh. 5 năm qua, tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ thầy, trò nhà trường, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua, đồng thời khẳng định Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục nói chung và giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng phát triển. Chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020, ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Ðác Lắc cần tích cực đổi mới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, bắt kịp nền giáo dục của các nước tiên tiến. Ðối với Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Ðác Lắc nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng chia sẻ những thiệt hại, mất mát của người dân trong đợt lũ lụt vừa qua và đề nghị tỉnh Ðác Lắc nhanh chóng khắc phục hậu quả, quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nhất là vào dịp khai giảng năm học mới, không được để có bất kỳ trường hợp học sinh nào không được đến trường vì điều kiện khó khăn… Dịp này, đồng chí tặng Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng một ti-vi, ba bộ máy vi tính và học bổng 100 triệu đồng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41169402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html