Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 1-8, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã tiếp đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu của Ban Trị sự T.Ư Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, do Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Hội trưởng Thường trực, Phó Hội trưởng 1, Ban Trị sự T.Ư làm Trưởng đoàn ra chào, thăm Ban Dân vận T.Ư.

Tại buổi gặp, thay mặt Ban Dân vận T.Ư, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả và sự phát triển của Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam thời gian qua, nhất là các hoạt động “phước huệ, sông tu”, ích nước lợi dân; đồng thời chúc mừng thành công Đại hội lần thứ ba (nhiệm kỳ 2014 - 2019) của Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam vừa qua. Với 200 chi hội, 200 phòng thuốc nam ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, thời gian qua, các cư sĩ Phật hội Việt Nam đã giúp đỡ chữa bệnh, cấp thuốc cho hàng triệu người nghèo, trị giá ước hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều người hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng chí cho rằng, quá trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và những thành công của nước ta luôn có sự đóng góp tích cực của các tín đồ, chức sắc, chức việc, y sĩ của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Khẳng định sự gắn bó chặt chẽ nhiều năm nay giữa Ban Dân vận T.Ư với Ban Trị sự T.Ư Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các đại biểu, cư sĩ Phật hội Việt Nam và Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tiếp tục đồng hành với đất nước, với dân tộc, với Đảng, tiếp tục góp phần đưa nước ta phát triển hơn nữa, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

* Sáng 1-8, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội về kết quả hoạt động thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi thành lập trên cơ sở hợp nhất sáu đơn vị trực thuộc các sở, ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy. Trung tâm đã liên kết các sở, ngành liên quan, từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, qua những kết quả mà trung tâm đạt được có thể thấy, đây là mô hình phù hợp, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến cho thành phố. Trung tâm đã hỗ trợ các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp của Hà Nội và cả nước kết nối, hợp tác với nhau. Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, để có thể làm tốt công tác xúc tiến, Trung tâm cần tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, phải có trình độ tổng hợp tất cả các lĩnh vực để có thể vận dụng linh hoạt trong hoạt động xúc tiến. Trong thời gian tới, Trung tâm cần xây dựng định hướng hoạt động, tiếp tục đánh giá hiệu quả của mô hình này để đưa ra các giải pháp hoạt động tốt hơn. Đội ngũ người làm công tác xúc tiến cũng cần ứng xử có trách nhiệm và văn hóa, để có thể tạo ấn tượng tốt đẹp với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thủ đô Hà Nội.

* Ngày 1-8, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5-8-1964 - ngày 2 và 5-8-2019).

Phát biểu ý kiến trước cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh, ý chí quyết tâm, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trước những diễn biến căng thẳng, phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, trong đó có vùng biển Vùng 2 Hải quân quản lý, Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu, luôn chủ động trong mọi tình huống để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng lực lượng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước biểu dương Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh (TP Hồ Chí Minh) đã tặng 28,5 tỷ đồng ủng hộ 36 đảo, điểm đảo, nhà giàn DK1; Báo Người Lao động TP Hồ Chí Minh tặng một triệu lá cờ Tổ quốc phát cho ngư dân. Văn phòng Chủ tịch nước, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty địa ốc Kim Oanh (Bình Dương) cũng tặng quà con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41069202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html