Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, chiều 1-7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Ðồng Hới.

Ðoàn đến thăm hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Viễn, ở tổ dân phố 7, phường Ðồng Phú; Nguyễn Thị Cúc, trú tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành và thương binh 1/4 Trương Minh Học, ở tổ dân phố 13, phường Nam Lý. Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự chia sẻ, lòng tri ân sâu sắc của Ðảng, Nhà nước đối với sự hy sinh, mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày 1-7, tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri chuyên đề sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV với đông đảo cử tri hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn luôn ưu tiên, tập trung nâng cao chất lượng, mạng lưới bao phủ dịch vụ công, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, trên nguyên tắc thị trường, định hướng XHCN, trong đó Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng. Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Ðảng, những năm qua, Trung ương đã ban hành đồng bộ các chính sách, chủ trương, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, góp phần tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng phân tích, làm sáng tỏ thêm các vấn đề liên quan đến cơ chế tự chủ, quan điểm và nguyên tắc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), giá dịch vụ y tế… Ðồng thời nhấn mạnh, Quỹ BHYT chỉ được chi cho chữa bệnh và khám bệnh, không được chi sử dụng y tế dự phòng; bởi y tế dự phòng là nhiệm vụ chi của Nhà nước, thậm chí cả các chi phí về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế được triển khai đúng luật, đồng thời kiên quyết chống gian lận và trục lợi từ Quỹ BHYT. Ðối với nhu cầu tăng mệnh giá BHYT, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay gần 90% dân số có thẻ BHYT, nhưng ngân sách nhà nước chi tới 80% để hỗ trợ người dân, cho nên từ nay đến hết năm 2020 chưa thể tăng mệnh giá. Chính phủ sẽ nghiên cứu, điều chỉnh việc tăng mệnh giá BHYT trong thời điểm thích hợp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên; khánh thành Sân vận động Hà Tĩnh. Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Sáng 1-7, tại tỉnh Ðiện Biên, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Ðại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ðiện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ tỉnh Ðiện Biên đạt được trong thời gian qua. Ðồng chí nhấn mạnh, Tỉnh ủy, HÐND, UBND cùng các ngành, các cấp của tỉnh Ðiện Biên đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Ðồng chí đề nghị, MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ tới cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, động viên nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh đúng hướng, tiến tới xóa đói nghèo bền vững, xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng phát triển.

Ðại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ðiện Biên lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày: 30-6 và 1-7. Ðại hội đã bầu 73 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới; đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ðiện Biên được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ðiện Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40724902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html