Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 1-6, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc thực hiện các Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư, Nghị quyết số 18-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là những Nghị quyết quan trọng, đề cập đến công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, do đó cần đánh giá đúng thực chất quá trình thực hiện, chỉ rõ kết quả đạt được, nêu những mô hình, cách làm hay, đồng thời chỉ ra hạn chế, tồn tại và đề xuất kiến nghị để việc thực hiện trong thời gian tới hiệu quả hơn. Ðể Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần chú trọng việc tự kiểm tra, có báo cáo chắt lọc nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan.

Ðoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ tỉnh Thái Bình gồm: Thành ủy Thái Bình, Ðảng ủy Công an tỉnh, Ðảng ủy Sở Y tế Thái Bình và các Huyện ủy Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà.

Ngày 1-6, tại TP Ninh Bình, đồng chí Hoàng Trung Hải , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương. Nổi bật là trong lĩnh vực phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, hai địa phương đã trao đổi, phối hợp thực hiện các dự án có tính chất liên vùng và đem lại lợi ích chung như: Các dự án nằm trong chương trình phân lũ, chậm lũ tỉnh Ninh Bình; dự án bệnh viện đa khoa 700 giường, bệnh viện Sản Nhi; dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Ninh Bình đạt được thời gian qua. Ðồng chí mong muốn hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực; chú trọng hợp tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; thu hút đầu tư; kết nối cơ sở hạ tầng; phát triển văn hóa, du lịch...

Nhân dịp này, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội tỉnh Ninh Bình ba tỷ đồng.

Trong hai ngày 31-5 và 1-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn , Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động hơn 474 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp được hơn 110 tỷ đồng. MTTQ các cấp xây dựng và bàn giao 3.325 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tích cực vận động toàn dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương… Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ các cấp. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Ðại hội đã hiệp thương cử 86 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Thới Lai được đại hội cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40399302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html