Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 19-5, nhân Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563 - dương lịch 2019), đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng một số chức sắc, cơ sở Phật giáo tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Hòa Bình thăm hỏi, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cùng các vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPG, Ban Trị sự GHPG thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể tăng, ni, tín đồ Phật giáo có nhiều sức khỏe, hưởng mùa Phật đản an lạc, nhiều niềm vui. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần nhập thế "hộ quốc - an dân", Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó cùng dân tộc, cứu độ, cứu nạn chúng sinh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung trong các chặng đường lịch sử của dân tộc.

Đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam tại chùa Minh Đạo (quận 3), đồng chí Trương Hòa Bình chúc mừng GHPG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16, đồng thời khẳng định, đây không chỉ là sự kiện của riêng Phật giáo, mà còn là sự kiện quan trọng chung của cả nước, thể hiện vai trò to lớn của Phật giáo Việt Nam đối với quốc tế và tinh thần đoàn kết, gắn bó với dân tộc. Những năm qua, GHPG Việt Nam đã không ngừng củng cố, phát triển và lớn mạnh trong các hoạt động; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc.

Đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng các vị giáo phẩm GHPG Việt Nam và các tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt GHPG Việt Nam cùng các tăng, ni, phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương đối với hoạt động của GHPG Việt Nam thời gian qua. Đồng thời khẳng định, sẽ cùng GHPG Việt Nam, các tăng, ni, phật tử cả nước tiếp tục sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó, đoàn kết giữa đạo và đời, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40248902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html