Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 9-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội đề nghị thành phố cần quan tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải. Bên cạnh đó, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết tình trạng khai thác trái phép cát, đối phó với dịch tả lợn châu Phi hiệu quả hơn.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, đây cũng là những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý của chính quyền đô thị và đang được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Quốc hội đã thông qua nội dung của Đề án chính quyền đô thị. Sắp tới, thành phố sẽ cùng với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Đề án để báo cáo Chính phủ xem xét và trình Quốc hội tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10-2019. Đồng chí đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để đóng góp hiệu quả cho dự thảo.

* Ngày 9-5, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của thành phố làm việc với lãnh đạo quận 3 về công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận này.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang chịu nhiều áp lực về dân số khi cứ 5 năm thành phố lại tăng thêm một triệu dân, kéo theo áp lực về diện tích nhà ở cũng tăng. Cùng với đó, giao thông ùn tắc, dù có làm tàu điện ngầm nhưng đường nội thành không mở rộng được thì giao thông cũng sẽ khó khăn. Dù thành phố đã có chương trình xây dựng chung cư cao tầng nhưng kết quả còn hạn chế, chỉnh trang đô thị đã khởi động nhưng kết quả đạt được chưa cao…

Trước những áp lực nêu trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo toàn thành phố nói chung và quận 3 nói riêng cần tái cơ cấu lại quỹ đất để người dân có đủ đất ở, đồng thời chính quyền phải bố trí quỹ đất để làm dịch vụ, thương mại, phục vụ người dân có cuộc sống tốt hơn. Khi quận 3 làm quy hoạch, tiến hành chỉnh trang đô thị phải gắn với quy hoạch và chỉnh trang đô thị chung của thành phố, nhằm tạo sự đồng bộ, xuyên suốt để giải quyết căn cơ tình trạng quá tải hạ tầng giao thông.

* Chiều 9-5, Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cùng dự, có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác mặt trận. Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí lưu ý, văn kiện đại hội phải gọn, đúc kết những kết quả đạt được trong thời gian qua; chỉ rõ các hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cần nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng vững mạnh; phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại của công dân, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40134902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html