Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Ngày 8-5, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư và Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới và xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay, như: vẫn còn hiện tượng chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng tuy đạt được một số kết quả nhưng còn hạn chế; tình trạng thất thoát trong đầu tư công diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi…
Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của cử tri, đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng chí thông tin thêm những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong công tác cán bộ, trong phòng, chống tham nhũng, bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế toàn diện.
Đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình xem xét, giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác, Đoàn đại biểu QH tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và trình lên kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV xem xét, giải quyết.
* Ngày 8-5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Trương Hòa Bình nêu rõ, Kon Tum là vùng đất anh hùng, vùng căn cứ địa của cách mạng, có nhiều đóng góp, hy sinh lớn lao cho đất nước. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu, vươn lên, nêu cao gương sáng cho thế hệ trẻ, vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở.
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh tăng cường chăm sóc người có công, đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và giúp đỡ người có công; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá nhân tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa,...
* Chiều 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ. Cùng dự có Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Trao đổi ý kiến với các cử tri, đồng chí Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cử tri tỉnh Bắc Ninh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời khẳng định, những ý kiến của bà con cử tri là căn cứ, cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, đề xuất với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như quyết định những vấn đề về nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của công dân.
* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chủ trì Hội nghị.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Tô Lâm yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương cần bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án, đặc biệt các vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đúng theo quy định tại các địa phương. Tăng cường đấu tranh tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm có xu hướng ngày càng gia tăng, tập trung vào tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục đấu tranh với các tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào…
* Ngày 8-5, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”. Đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Gần 700 đại biểu của các cơ quan ngoại giao, hiệp hội thương mại, hiệp hội doanh nghiệp (DN), các tổ chức kinh tế, DN có vốn đầu tư nước ngoài,... tham dự. TP Hồ Chí Minh giới thiệu và mời gọi đầu tư vào thành phố 210 dự án với tổng vốn 1.183.610 tỷ đồng, tương đương hơn 53.800 triệu USD, gồm các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế,...
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, để tạo môi trường đầu tư cạnh tranh cao, TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh”; Khu đô thị sáng tạo phía đông; phát triển Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thành phố sẽ là một trong những địa phương có hạ tầng viễn thông tốt nhất cả nước, dự kiến trong năm sau ứng dụng dịch vụ viễn thông 5G; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, giáo dục, y tế, giao thông thông minh,… để phục vụ người dân và cộng đồng DN.
* Chiều 8-5, tại Hà Nội, Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường biểu dương những kết quả Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí đề nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển để kịp thời tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tham gia đấu tranh có hiệu quả phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ động mọi mặt, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cơ quan chức năng các nước, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm giữ vững chủ quyền, trật tự an ninh, an toàn trên biển.
* Ngày 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hậu Lộc, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Tân Lộc, xã Long Phú và Tân Phú của huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) để báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 14. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng dự.
Phát biểu ý kiến với cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông tin những nội dung trọng tâm trong kỳ họp thứ bảy và đề nghị cử tri quan tâm, đóng góp ý kiến cho kỳ họp, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp sinh hoạt và đời sống. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, Phó Chủ tịch nước cho biết công tác phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm tham nhũng và tội phạm ma túy luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm và tập trung thực hiện quyết liệt để phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương tốt; khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời tố giác với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trao ba căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng tặng gia đình cựu chiến binh khó khăn và gia đình bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.