Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 26-4, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Long An tiếp xúc cử tri là đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: QH tới đây sẽ họp và xem xét nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách liên quan hoạt động của các doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề ra nhiều mục tiêu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu các chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí cũng cho biết thêm, tới đây, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sẽ họp bàn để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Về việc phát triển hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ sẽ làm việc với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong khu vực để đưa ra quyết sách, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng...

* Ngày 26-4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển” do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Cùng dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ngài U-mê-đa Ku-ni-ô, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ, ngành T.Ư, tỉnh Nghệ An cùng gần 500 đại biểu là các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến trước các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế; các tập đoàn, công ty, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Phó Thủ tướng đã điểm lại những lợi thế nổi bật của tỉnh Nghệ An. Trong đó, Nghệ An là một trong rất ít địa phương của Việt Nam được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020; công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, cũng như vị trí của Nghệ An có ý nghĩa quan trọng trong vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ và Nam Nghệ - Bắc Hà. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh đã có các nhà đầu tư lớn về hạ tầng khu công nghiệp như: VISIP, WHA Hemaraj, Hoàng Thịnh Đạt...

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần nỗ lực đổi mới từ nhận thức, tư tưởng, chính sách đến hành động, xây dựng những chính sách, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Nghệ An - Nhật Bản, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An. Nghệ An cần tích cực, đổi mới, và sáng tạo hơn nữa để giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng hợp tác, kinh doanh tại địa phương mình, đồng thời tìm hiểu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, mong muốn của các đối tác, các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trước khi tham dự hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ngài U-mê-đa Ku-ni-ô - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và cùng trao đổi một số nội dung trong hợp tác giữa hai nước.

* Trong hai ngày 25, 26-4, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có các cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc để báo cáo với Quốc hội cũng như chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trực tiếp trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền quản lý của thành phố, đồng chí yêu cầu đối với vấn đề quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất công, nếu có vi phạm phải xử lý ngay, không để phát sinh vi phạm mới, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, khó giải quyết. Thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy tắc ứng xử, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy vai trò cộng đồng, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm khi chứng kiến những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm thân thể người khác, nhất là trẻ em. Về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, công tác này luôn được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, vào cuộc quyết liệt. Thành phố đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ để tăng cường hiệu quả công tác này.

* Sáng 26-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh phối hợp Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ và Tạp chí Nhà quản lý tổ chức Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 - Kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng logistics. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng hơn 400 đại biểu đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, nhà khoa học, chuyên gia.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Định hướng sản xuất, xuất khẩu rau - hoa - quả đạt mục tiêu 10 tỷ USD/năm vào năm 2025 là cơ hội và một giải pháp thoát nghèo cho khu vực nông thôn - miền núi. Thực tế chỉ ra nhóm sản phẩm xuất khẩu rau - hoa - quả đã vượt qua xuất khẩu dầu thô và gạo vào năm 2016. Từ đó, cần đưa nhóm sản phẩm rau - hoa - quả vào chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 2019 - 2025 để có các giải pháp đồng bộ, khoa học, hiệu quả. Ngoài ra, tọa đàm và các báo cáo tại hội nghị cho thấy lợi ích của nền nông nghiệp xanh, chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân và doanh nghiệp.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự buổi gặp mặt hơn 70 cán bộ quân đội cấp tướng về hưu tại TP Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019). Buổi gặp mặt do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông tin tới các đại biểu về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự của thành phố trong quý I-2019; đồng thời nêu rõ những hạn chế, khó khăn mà thành phố đang gặp phải. Đồng chí bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến góp ý của các vị tướng lĩnh để tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Đại diện cho thế hệ cán bộ quân đội đã về hưu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố phát biểu ý kiến ghi nhận, hơn 40 năm qua, trong chặng đường cùng cả nước xây dựng CNXH, từng bước thực hiện đường lối đổi mới, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện; các nguồn lực xã hội được phát huy; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển vượt bậc; đời sống người dân ngày càng được nâng cao. TP Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, vững vàng trong xu thế hội nhập quốc tế.

* Tối 26-4, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2019) tại sân khấu trước Nhà hát thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự.

Chương trình nghệ thuật chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai” có ba chương chính, gồm: Khát vọng hòa bình, Khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Khát vọng tương lai; thể hiện khát vọng độc lập, tự do, yêu chuộng hòa bình và tinh thần anh dũng đấu tranh, dám hy sinh vì sự tồn vong của dân tộc, vì phát triển vững bền của đất nước của cha ông ta; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang “Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”...

Đồng thời thể hiện một TP Hồ Chí Minh đổi mới từng ngày, trở thành đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về mọi mặt, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí quan trọng trong cả nước.

* Ngày 26-4, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn do Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đây là tạp chí khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đầu tiên ở nước ta, được xuất bản không chỉ là sự trông đợi của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, mà còn là của giới nghiên cứu lý luận trong hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ của tạp chí nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng tìm giải pháp tốt nhất để tạp chí nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc, thể hiện vai trò, vị thế của mình trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Cần tích cực tham gia tuyên truyền, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chuyển tải những nội dung mới trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chuẩn bị cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của Học viện.

* Chiều 26-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, quý I-2019 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị, ngành giáo dục tỉnh Phú Yên cần bảo đảm đủ trường, đủ lớp; học sinh được học đủ buổi, đủ môn. Phải thực hiện sắp xếp lại trường lớp và cắt giảm các biên chế gián tiếp để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Những nơi có điều kiện hơn, phải tính đến vấn đề quản trị trường học để có thể tự chủ. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh cần đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển bệnh viện ngoài công lập. Từ đây, người dân được hưởng các điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Về thu hút nhân lực bác sĩ, cũng cần có chính sách phù hợp; phải nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám, chữa bệnh; xem xét kỹ việc xây dựng mới các bệnh viện. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn với mục tiêu trong những năm tới, sẽ trở thành điểm sáng về phát triển khoa học, công nghệ và đi đầu trong phát triển mô hình Chính phủ điện tử.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

* Cùng ngày, tại tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) về thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ và kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019).

Tại buổi lễ, các đại biểu nghe công bố Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-5-2019. Theo đó, thị trấn Vĩnh Viễn được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 40,72 km2 đất tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn, thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thị trấn Vĩnh Viễn có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vĩnh Viễn và bảy xã: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn A và Xà Phiên. Sau hơn 200 năm hình thành và phát triển, được công nhận thị trấn là niềm vinh dự, cổ vũ to lớn, là tiền đề, động lực để vùng đất anh hùng Vĩnh Viễn phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là trung tâm huyện lỵ Long Mỹ - huyện vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh Hậu Giang.

* Sáng 26-4, Đoàn công tác của Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020); tình hình phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời lưu ý, trong nông nghiệp, Quảng Nam phải tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chú ý hơn nữa đến phát triển du lịch ở phân khúc cao. Đối với lĩnh vực công nghiệp, địa phương cần chú ý đến công nghiệp sáng tạo, công nghiệp cơ khí, chế tạo động cơ và thu hẹp dần việc lắp ráp; đẩy mạnh sản xuất cơ khí theo hướng tự động hóa, số hóa; xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực; chú ý phát triển đô thị theo hướng sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị… Tỉnh cần chú trọng yếu tố môi trường; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kinh tế phải đi đôi với văn hóa; xây dựng con người Quảng Nam có tinh thần, tư duy đổi mới và sáng tạo; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng...

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39998502-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html