Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong hai ngày 8 và 9-4, tại TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) dự Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề 'Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh'.

Cùng dự, có đại diện các cơ quan, ủy ban của QH, một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư và tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ: Trong những năm qua, hoạt động của HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía bắc tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, chọn trúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số bất cập, hạn chế, như: trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát chưa cao; chưa có cơ chế để huy động các chuyên gia tham gia giám sát trực tiếp; năng lực thực tiễn, kỹ năng phản biện của một số đại biểu còn hạn chế; giám sát còn chồng chéo về nội dung, địa điểm, đối tượng…

Phó Chủ tịch QH đề nghị, thời gian tới, cần hết sức coi trọng và nâng cao vai trò của hoạt động giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND; đồng thời, phát hiện những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị, đề xuất quyết định các biện pháp, giải pháp để hoạt động của bộ máy Nhà nước đạt hiệu quả cao hơn. Thường trực HĐND, các ban của HĐND xem xét cẩn trọng để lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, phù hợp yêu cầu thực tế của địa phương, tránh dàn trải; tập trung vào những vấn đề được đa số cử tri quan tâm. Coi trọng công tác chất vấn...

* Chiều 9-4, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang; nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới, tập trung giảm nghèo bền vững; đáng chú ý là công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp; trong nông nghiệp, tỉnh đã chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa tập trung tạo ra các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí biểu dương tỉnh đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, bộ máy hành chính và mong rằng, thời gian tới, tỉnh chủ động hơn nữa trong việc triển khai, học tập, thực hiện các nghị quyết về: một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên, người đứng đầu cơ quan, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

Trước đó, chiều 8-4, đồng chí Tòng Thị Phóng đến thăm thầy giáo và học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang; trao 30 suất học bổng khuyến học tặng các em học sinh tiêu biểu và trao 50 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học của trường. Đồng chí cùng Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Woodsland.

* Chiều 9-4 (tức mồng 5-3 âm lịch), tại di tích đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và khai hội Bình Đà, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương. Đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự lễ dâng hương và khai hội Bình Đà.

Tại đền Nội Bình Đà - tương truyền là nơi hóa thân của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đồng chí Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu, đại diện chính quyền và nhân dân địa phương dâng hương tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; nghe đọc chúc văn lễ hội, thưởng thức màn sử thi tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ thuở khai thiên, lập địa.

Cũng trong dịp này, đoàn thủ từ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã về dâng hương Đức Quốc Tổ, xin rước chân nhang ở hương án Đệ Nhất đền Nội Bình Đà về thờ tại Đền Hùng. Đây là hoạt động đã thành truyền thống, với ý nghĩa cung kính đón Đức Quốc Tổ về dự hội Đền Hùng vào ngày 10-3 (âm lịch), khẳng định sợi dây lịch sử kết nối giữa hai di tích.

* Ngày 9-4, tại Hà Nội, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Hội nghị giao ban quý I-2019, do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân trong quý II-2019. Làm tốt hơn công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra theo hệ nghiệp vụ đối với lực lượng CSĐT toàn quốc; rà soát những khó khăn, bất cập về mặt pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp. Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác điều tra tội phạm để thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cần nâng cao chất lượng công tác điều tra và công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm.

* Ngày 9-4, Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM cùng đoàn công tác của các bộ, ban, ngành T.Ư có cuộc khảo sát, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Tây Ninh về việc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau khi nghe UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo, Phó Thủ tướng bày tỏ hài lòng khi qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức xã hội về văn hóa tiếp tục nâng lên. Nhiệm vụ “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” được bảo đảm. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch phê duyệt, góp phần chấn chỉnh các hành vi sai lệch, vi phạm quy định của pháp luật, cũng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt. Việc xây dựng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ấp, khu phố văn hóa” được chú trọng...

Dịp này, Phó Thủ tướng đã đến thăm Trường mầm non Thái Chánh; tìm hiểu nhu cầu học tin học của học sinh Trường THPT Tây Ninh (TP Tây Ninh); thăm Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (huyện Hòa Thành) và thắp hương tại Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai (huyện Châu Thành).

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39804202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html