Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 1-4, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn công tác đến thăm, làm việc với một số đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân đóng tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Ngầm 189 (Quân chủng Hải quân). Ảnh: Bình Định.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Ngầm 189 (Quân chủng Hải quân). Ảnh: Bình Định.

Chiều 1-4, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn công tác đến thăm, làm việc với một số đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân đóng tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; các đồng chí: Trung tướng Ðỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Ðoàn công tác đến thăm, làm việc với Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) và Nhà máy X52 (Cục Kỹ thuật - Quân chủng Hải quân). Tại các đơn vị, đồng chí nắm tình hình các mặt công tác, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc ở Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 và Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, đây là lực lượng phải đi tiên phong trong hiện đại hóa Quân chủng Hải quân, vì vậy đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đồng thời, cần tích cực học tập, rèn luyện, tiếp thu tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, chỉ huy các đơn vị cần nắm chắc tình hình đời sống, hoàn cảnh gia đình của bộ đội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Khánh Hòa có biện pháp hỗ trợ cán bộ, sĩ quan, nhất là số sĩ quan trẻ, hợp lý hóa gia đình, ổn định nơi ăn ở, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị...

CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39709502-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html