Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 30-3, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị đánh giá kết quả phát triển quận Nam Từ Liêm sau 5 năm thành lập (1-4-2014 - 1-4-2019).

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới; hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, vững chắc. Kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân tăng 15,7%/năm quy mô giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng gấp 2,1 lần so năm đầu thành lập quận. Thu ngân sách trên địa bàn ở mức cao, tăng bình quân 36,4%/năm. Số thu ngân sách năm 2018 đạt 8.418 tỷ đồng, tăng ba lần so năm đầu thành lập, là một trong năm quận có số thu cao nhất của TP Hà Nội.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm.

* Sáng 30-3, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm nắm bắt thực trạng Ngôi nhà Đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng.

Đến thăm và khảo sát thực trạng sử dụng tại Ngôi nhà Đại đoàn kết, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, với ý nghĩa lịch sử căn nhà là nơi đã gắn liền với cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam qua những nhiệm kỳ đại hội và lưu lại những dấu mốc quan trọng của MTTQ Việt Nam... cần đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị tinh thần quý giá của Ngôi nhà Đại đoàn kết. Việc tu bổ, nâng cấp ngôi nhà sẽ góp phần quan trọng tiếp tục đưa nơi đây thành địa chỉ để người Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài khi về với đất Tổ Vua Hùng sẽ có thêm một không gian ấm cúng, hòa vào biểu tượng văn hóa, biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về nhiệm vụ của MTTQ tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giám sát, phản biện xã hội phù hợp yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quan tâm củng cố hệ thống Mặt trận, bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả...

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trồng cây lưu niệm tại Ngôi nhà Đại đoàn kết trên ngọn đồi 79 mùa xuân thuộc xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và thăm hỏi gia đình ông Trần Văn Đăng, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam...

* Ngày 30-3, tại TP Hải Dương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề: Kinh nghiệm bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh và các kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội ĐỖ BÁ TỴ dự.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế trong nước tuy phát triển nhưng bộc lộ nhiều hạn chế... Những vấn đề nêu trên đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, địa phương phải có quyết tâm, rút kinh nghiệm kịp thời trong chỉ đạo điều hành và có những giải pháp sát thực. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các ý kiến tham luận trình bày tại hội thảo. Những kiến nghị của thường trực HĐND các tỉnh, thành phố sẽ được Ban công tác đại biểu của Quốc hội tập hợp đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để có sự chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm để HĐND và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

* Chiều 30-3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM thăm Trung tâm Thể thao Viettel.

Trung tâm Thể thao Viettel được xây dựng và thiết kế theo mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Đức với hệ thống sân tập, nhà thi đấu đa năng, công trình phụ trợ phục hồi, nâng cao sức khỏe vận động viên (VĐV)... Hiện tại, trung tâm có đội U13, U15, U17, U19, U21 và đội 1 với tổng số 135 VĐV.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, học tập, sinh hoạt dành cho các VĐV của trung tâm, cho rằng, đây là môi trường tốt để các cầu thủ trẻ tập trung rèn luyện thể thao, học tập văn hóa, rèn kỷ cương - tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Trao đổi với lãnh đạo ngành thể dục, thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng người dân luôn dành sự cổ vũ nhiệt thành, trong sáng cho bóng đá nước nhà. Đó là tình cảm, động lực rất đáng quý để bóng đá tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển mạnh thì phải đi từ bóng đá phong trào, bóng đá trẻ, đến các câu lạc bộ. Những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chất lượng cao như Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Viettel... cần được phát triển, nhân rộng.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39692702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html