Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 12-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, sở, ngành liên quan đã thị sát kiểm tra Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1.

Dự án do Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng Trung Nam thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nguồn vốn gần 10 nghìn tỷ đồng. Do gặp một số vướng mắc về mặt bằng thi công, dự án phải tạm ngừng từ tháng 4-2018 đến cuối năm 2018; từ tháng 2-2019 đã khởi động trở lại. Hiện dự án đạt khoảng 72% khối lượng thi công.

Ðể tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo một số quận, huyện khẩn trương hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng để UBND thành phố bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư, chậm nhất vào tháng 6-2019. Có mặt bằng, nhà đầu tư phải cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản công trình và đưa vào vận hành cuối năm 2019. Ðồng chí nhấn mạnh, đây là công trình mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng trên một lưu vực rộng lớn, góp phần cải thiện

đời sống của hàng triệu người dân. Vì vậy, công tác thi công phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, để công trình an toàn và phát huy hiệu quả cao khi đưa vào hoạt động.

Ngày 12-3, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị Quân khu 3, Hải quân và Biên phòng. Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh đối với các đơn vị lực lượng vũ trang nói chung và các đơn vị của Bộ Quốc phòng nói riêng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh (QP-AN) của quốc gia, đồng thời, là mảnh đất đầy tiềm năng trong phát triển kinh tế. Do vậy, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương phải đi liền với tăng cường phòng thủ, bảo đảm QP-AN, ứng phó tốt với mọi diễn biến, tình hình xảy ra, bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia. Tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH gắn với QP-AN, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho địa phương và doanh nghiệp đầu tư nhưng phải bảo đảm QP-AN, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ðối với đề xuất của tỉnh về việc triển khai các dự án, Bộ Quốc phòng giao cơ quan tham mưu rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình, sớm trả lời cho tỉnh. Dịp này, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đến thăm Cảng hàng không Vân Ðồn; các đơn vị của Quân khu 3, Hải quân, Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Vân Ðồn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39474402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html