Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 5-3, tại Hà Nội, đồng chí Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh tại Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tuấn/TTXVN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tuấn/TTXVN

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho hội nghị vừa qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã quán triệt sâu sắc phương châm và phát huy cao độ tinh thần “An ninh chủ động” trong quá trình chuẩn bị, tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh. Bộ Công an đã nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cấp ủy, chính quyền các địa phương liên quan, là yếu tố rất quan trọng để lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác bảo đảm an ninh đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân... Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn, trong khi những yêu cầu đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô rộng và cường độ hoạt động lớn. Tuy nhiên, lực lượng công an có sự nỗ lực vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Đồng chí yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan cần khẩn trương tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong đợt này. Tiếp tục xem xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề xuất khen thưởng. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND góp phần xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 33 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

* Chiều 5-3, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Có 78 trong tổng số 79 đơn vị trong khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký tham gia với 157 giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính được triển khai trong đợt thi đua này. Sau ba tháng áp dụng trong thực tiễn (từ tháng 11-2018 đến tháng 1-2019), nhiều giải pháp, sáng kiến đã đem lại kết quả tích cực trong việc tháo gỡ vướng mắc, bất cập về các quy trình, quy định trong thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ; việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong Đảng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Nội dung đăng ký thi đua, các sáng kiến, giải pháp còn trùng lắp với các nội dung thi đua của khối chính quyền; chưa xác định rõ giữa nội dung thi đua cải cách hành chính với các công việc phải thực hiện thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; chưa định lượng được hiệu quả cụ thể so với trước lúc thực hiện các giải pháp, sáng kiến…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Văn phòng Thành ủy nên là cơ quan thường trực theo dõi công tác cải cách hành chính trong Đảng ở cấp thành phố trong thời gian tới. Đề nghị cuối tháng 3-2019, các đơn vị tiếp tục đăng ký nhóm giải pháp về cải cách hành chính trong Đảng; Văn phòng Thành ủy thành phố cung cấp những sáng kiến, giải pháp tốt để các đơn vị học tập. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố khen thưởng 11 tập thể có giải pháp sáng kiến tốt về cải cách hành chính trong Đảng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39399702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html