Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8-2 (tức mồng 4 tháng Giêng), tại huyện Tây Sơn (Bình Định), đã diễn ra lễ khai hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: TRƯƠNG HÒA BÌNH, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; VÕ VĂN THƯỞNG, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ nghĩa quân Tây Sơn và anh em Tây Sơn tam kiệt.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và các tỉnh Gia Lai, Đác Nông, Phú Yên đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Đài Kính thiên, Tượng đài Quang Trung – Nguyễn Huệ, Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và các nghĩa sĩ phong trào Tây Sơn, Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại di tích Gò Lăng, xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) và dâng hương, dâng hoa lên cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, nơi cụ Phó bảng từng làm quan tri huyện Bình Khê, và là nơi Bác Hồ gặp thân phụ lần cuối cùng trước khi vào nam và tìm đường cứu nước.

20 giờ tối 8-2, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn).

* Chiều 8-2, Phó Thủ tướng TRƯƠNG HÒA BÌNH đã trao 50 suất quà và 50 chiếc xe đạp tặng những hộ gia đình và học sinh nghèo xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn.

Theo kế hoạch, cũng tại Bảo tàng Quang Trung, tối 9-2 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Tuồng Đào Tấn và tối 10-2 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định. Nhân dịp này, Bảo tàng Quang Trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các đại biểu và du khách về tham dự lễ hội.

* Tối 8-2, tại tỉnh Tây Ninh, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng dự Hội xuân núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, đầm ấm, gắn kết cộng đồng. Sau tiếng trống khai hội là chương trình múa lân, ca, múa nghệ thuật chuyên nghiệp do các nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật... Hội xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội hằng năm tại Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới, được tổ chức từ mồng 4 đến ngày 16 tháng Giêng.

Nhằm bảo đảm cho Hội xuân núi Bà Đen năm nay diễn ra an toàn, chu đáo, trước đó Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã phối hợp Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tổ chức trang trí, chỉnh trang Khu di tích, đưa hệ thống máng trượt mới vào hoạt động… nhằm thu hút du khách đến tham quan, hành hương, trẩy hội vào đầu năm mới.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá bán các loại dịch vụ...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39154202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html