Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 17-1, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, tổng doanh thu của VRG ước đạt 22.686 tỷ đồng, vượt 3% so kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.750 tỷ đồng. VRG đã tạo việc làm cho hơn 81 nghìn lao động, trong đó có hơn 25 nghìn lao động là người dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân bảy triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 cũng như chiến lược phát triển trong tương lai, ngành cao-su phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng đã giao cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; khắc phục tồn tại hạn chế; lựa chọn thế mạnh để tạo bước đột phá theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Đồng thời, VRG cần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, triển khai thủ tục các dự án đầu tư, chăm sóc tốt các vườn cây đã trồng mới ở trong và ngoài nước; triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, nhất là tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước. Tăng cường việc chế biến các sản phẩm công nghiệp cao-su, gỗ cao-su để tăng giá trị cây cao-su, giảm xuất thô tăng giá trị trong xuất khẩu. Các khu công nghiệp tích cực quảng bá, có chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, tận dụng thời cơ các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc mở rộng quy mô đầu tư ở Việt Nam. Tăng cường xây dựng hệ thống, bộ máy vững mạnh; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục củng cố, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

* Ngày 17-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017” và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) thành công tốt đẹp. Tới dự, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Năm 2017, Hội đồng bình chọn T.Ư đã chọn 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thuộc ba nhóm: Sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến, sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong đó, 23 doanh nghiệp có sản phẩm đạt bốn năm liên tiếp và được tặng Bằng khen của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Vương Đình Huệ, Trần Thanh Mẫn, Thào Xuân Sùng trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp, hợp tác xã có những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có giá trị trên thị trường, được người dân tin dùng.

* Chiều 17-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Tại cuộc họp, đồng tình với các nhận định của các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là các kịch bản điều hành giá trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra mục tiêu, yêu cầu cho các bộ, ngành, địa phương điều hành chỉ số giá tiêu dùng trong khoảng 3,3 đến 3,9%, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ là kiểm soát chỉ số này dưới 4%. Đây là kịch bản đã được tính toán trên cơ sở điều chỉnh giá cả các mặt hàng xăng dầu, thịt lợn, tiếp tục đưa kết cấu lương, một phần chi phí quản lý vào dịch vụ y tế, giá điện. Bên cạnh đó, tiếp tục điều hành lạm phát cơ bản là khoảng 1,6 đến 1,8%. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê bổ sung, điều chỉnh các kịch bản quản lý giá cả theo mục tiêu trên. Đối với điều hành giá cả một số mặt hàng cụ thể, như việc điều chỉnh giá điện trong năm 2019, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát và minh bạch yếu tố đầu vào, thực hiện điều chỉnh giá điện đồng bộ với điều chỉnh giá khí trong bao tiêu, giá than phục vụ sản xuất điện và các kịch bản về phân bổ tỷ giá trong sản xuất điện với liều lượng và thời điểm phù hợp.

Phó Thủ tướng cho rằng, giá BOT giao thông năm nay sẽ cơ bản ổn định sau khi các trạm BOT thực hiện quyết toán, điều chỉnh giảm phí trong năm 2018. Hết năm 2019, Bộ Giao thông vận tải phải hoàn thành thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc để nâng cao tính minh bạch trong thu, sử dụng khoản phí này. Về giá xăng dầu, Bộ Công thương xây dựng kịch bản điều hành cả năm trên cơ sở bám sát giá xăng dầu thế giới, có phương án sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, có chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học...

* Ngày 17-1, tại TP Đà Nẵng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đạt được trong năm vừa qua. Về chương trình kế hoạch năm 2019, đồng chí đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; đoàn kết thống nhất, phát huy tự chủ; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Nhân dịp Tết đến, xuân về, đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; giải quyết tốt tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội xuất ngũ; phối hợp các địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng ngày, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38945102-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html