Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 16-1, Đoàn công tác Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác dân tộc, tôn giáo và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi nhân dân, học sinh dân tộc xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương tỉnh Cao Bằng nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác tôn giáo; đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển dịch vụ du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giúp người dân được hưởng lợi từ phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc, đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo.

Trong dịp này, đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và trao 100 suất quà tặng các hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn, học tốt ở ba xã: Sóc Hà, Nà Sác, Quý Quân, huyện Hà Quảng.

* Chiều 16-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá năm 2018, Ban Chỉ đạo đã triển khai tích cực các hoạt động, nổi bật là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cả nước đã hình thành một số HTX và tổ hợp tác đổi mới sáng tạo, chú trọng giải thể các HTX cũ, tạo điều kiện cho HTX mới ra đời. Qua thực tiễn, một số nơi có phong trào HTX chưa mạnh thì nay tăng khá, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng việc phân công, phân nhiệm trong Ban Chỉ đạo chưa rõ ràng, công tác triển khai Ban Chỉ đạo ở các địa phương chưa đều khắp. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xây dựng bộ dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, HTX, tình hình phát triển để báo cáo với Chính phủ, Quốc hội, Ban Bí thư và xây dựng báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

* Chiều 16-1, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) chủ trì Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của QH với Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Hội đồng Dân tộc của QH tổ chức. Cùng dự, có đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nêu trên thời gian qua trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), giữ vững ổn định chính trị, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới, bảo vệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác. Đồng chí đề nghị, các cơ quan nêu trên nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu với QH, Ủy ban Thường vụ QH về công tác dân tộc, vùng DTTS và miền núi; giám sát chuyên đề gắn thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tham mưu để Chính phủ trình QH Đề án tổng thể về chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc - miền núi; thực hiện có hiệu quả các chương trình hướng về cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, phát huy mọi lực lượng trên địa bàn, vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

* Ngày 16-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) T.Ư (Khối) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, những chỉ tiêu kế hoạch của các DN trong Khối đều đạt và vượt, có mức tăng trưởng cao so năm 2017. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước tăng 11,4%; tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại ước đạt 12,5%; lợi nhuận trước thuế các đơn vị trong Khối ước tăng 13,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng khoảng 14,82%, đạt hơn 258 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp T.Ư trong thời gian qua, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế đất nước. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối trong năm 2019, cần đổi mới và sáng tạo, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng trong DN nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

* Ngày 16-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và sơ kết một năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức đảng và 2.460 đảng viên. Việc triển khai Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước từ cấp thành phố đến cấp cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo xem xét, xử lý thông tin phản ánh từ các nguồn thông tin.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngành kiểm tra Đảng của thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị về công tác kiểm tra, giám sát. Ngành kiểm tra cần có báo cáo hằng quý về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho các phương tiện thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần tăng cường kiểm tra giám sát đối với công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; tập trung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

* Chiều 16-1, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình biểu dương sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh đối với người lao động thông qua các hoạt động: đối thoại công nhân, chăm lo an sinh, hỗ trợ người lao động. Đồng chí khẳng định, tổ chức Tết sum vầy là việc làm cần thiết nhằm tri ân, cảm ơn người lao động đã cống hiến công sức trong năm qua. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các hoạt động chăm lo đời sống người lao động diễn ra nhiều hơn, quy mô lớn hơn, không chỉ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn trong đời sống hằng ngày cả về vật chất và tinh thần.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2.000 suất quà, 7.000 vé xe tặng công nhân, người lao động. Được biết, năm 2018, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 106.322 suất quà, hơn 20 nghìn vé tàu, xe; hỗ trợ 10 đoàn viên công đoàn kinh phí xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn; trao 12.216 suất học bổng tặng con đoàn viên công đoàn, với tổng kinh phí hơn 332 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh ký hợp tác phúc lợi mới với sáu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, nâng tổng số doanh nghiệp đã ký hợp tác lên 12 đơn vị, đem lại lợi ích cho hơn 20 nghìn đoàn viên công đoàn.

* Ngày 15-1, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và gia đình đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại chùa Minh Đạo, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thành công chung của đất nước và hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, có đóng góp lớn của GHPGVN với nhiều hoạt động về xã hội, từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, đào tạo nghề, tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường… Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đã vận động các tăng, ni, phật tử tham gia nhiều hoạt động xã hội hiệu quả; bày tỏ mong muốn, với uy tín của mình, Hòa thượng sẽ vận động các tăng, ni, phật tử tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đến thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Huỳnh Đảm, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp quan trọng, đầy tâm huyết của đồng chí Huỳnh Đảm cùng gia đình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Với cương vị là Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhiều năm, đồng chí Huỳnh Đảm đã nỗ lực hết mình cho các phong trào, các cuộc vận động, không ngừng khẳng định vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị, cũng như đem lại niềm tin cho nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

* Tối 16-1, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 đã khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) với chủ đề “ASEAN- Sức mạnh của sự thống nhất” (ASEAN - The Power of One). Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Qua 38 năm, Diễn đàn du lịch ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng quan trọng trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN và trong hợp tác kinh tế - văn hóa, xã hội, du lịch, chính trị nói chung. Với Việt Nam, đây là diễn đàn quan trọng của ngành du lịch, không chỉ giúp hoạch định chính sách để phát triển nhanh và bền vững ngành du lịch, mà còn làm đậm thêm nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng. Diễn đàn hướng đến mục tiêu vào năm 2025, ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, một ASEAN đa dạng và độc đáo, với cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng.

ATF là sự kiện định kỳ quan trọng hằng năm và có quy mô lớn nhất của du lịch ASEAN, được tổ chức luân phiên tại các nước trong khu vực.

Các hội nghị du lịch của ATF 2019 thảo luận những nội dung theo định hướng chủ đề triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025, cụ thể như: tiêu chuẩn hóa và phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển du lịch bền vững và bao trùm… Trong khuôn khổ Diễn đàn còn có các hoạt động: họp báo Bộ trưởng Du lịch ASEAN và các nước đối tác; lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN tối 18-1; Lễ công bố Sách các câu chuyện du lịch tại Việt Nam, hội chợ, triển lãm...

* Cùng ngày, tại TP Hạ Long, Hội nghị du lịch ASEAN được tổ chức với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số”.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38934302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html