Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 12-1, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi, có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Vĩnh Long. Ảnh: VGP.

Đồng chí Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và các học sinh vượt khó học giỏi; đồng thời trao tặng 100 phần quà, trong đó 50 phần quà được trao tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (gồm hai triệu đồng và quà trị giá 500 nghìn đồng); 50 phần quà tặng gia đình chính sách (gồm một triệu đồng và quà trị giá 500 nghìn đồng); trao hai căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Hồ, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình cũng trao 100 xe đạp tặng các em học sinh vượt khó học giỏi các huyện Vũng Liêm và Trà Ôn; trao 20 bộ máy vi tính tặng Trường tiểu học Thành Lợi C, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân… Tổng kinh phí quà tặng trị giá gần 800 triệu đồng, do “Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của Báo Công an nhân dân vận động.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội và lĩnh vực giáo dục…

Đồng thời mong rằng, những món quà sẽ là nguồn động lực giúp các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách giảm bớt phần nào lo toan trong cuộc sống; đồng thời nhằm tiếp sức cho các em học sinh đến trường với mong muốn, các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vận động các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ngày một tốt hơn...

* Tối 12-1, tại TP Hà Tĩnh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự lễ ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đã ra mắt ban huấn luyện và các thành viên đội bóng. Câu lạc bộ có nòng cốt là 16 cầu thủ được chuyển giao từ Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội B. Để tăng cường lực lượng cho mùa giải mới, Câu lạc bộ đã đàm phán thành công việc mượn 10 cầu thủ từ Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng như chiêu mộ thêm 4 cầu thủ từ các câu lạc bộ khác, đồng thời đôn các cầu thủ trẻ của lứa U19 Hà Tĩnh để tham dự mùa giải 2019. Câu lạc bộ được tin tưởng sẽ nỗ lực đạt được những mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển mới của bóng đá Hà Tĩnh, góp phần phát triển lĩnh vực thể thao của tỉnh cũng như nền thể thao nước nhà.

* Sáng 12-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z111 đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là việc nhà máy đã tìm ra được hướng đi mới, bước đầu đã có sản phẩm xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy nhà máy tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; đồng thời mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên của nhà máy không ngừng phấn đấu, cố gắng trong từng lĩnh vực công tác, đưa nhà máy ngày càng phát triển, góp phần tạo ra bước phát triển mới về công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà, động viên tập thể Nhà máy Z111 và công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của nhà máy.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Đại lão Hòa thượng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí mong rằng, với vai trò và uy tín của mình, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nêu rõ, nối tiếp dòng chảy truyền thống, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc.

* Sáng 12-1, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu tham dự “Tết nhân ái” với đồng bào vùng lũ huyện Quan Hóa, tại khu tái định cư bản Chiềng, xã Trung Sơn. Phát biểu ý kiến tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Uông Chu Lưu gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa. Chia sẻ khó khăn, nhất là thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra ở huyện Quan Hóa nói riêng, vùng thượng du Thanh Hóa nói chung vào cuối tháng 8-2018, đồng chí mong các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, các nhà tài trợ khác tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Hóa chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt là tổ chức cho người dân đón Tết cổ truyền yên vui, an lành và hạnh phúc. Đồng chí Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và đại diện nhà tài trợ, các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện đến thăm hỏi các hộ dân tại khu tái định cư bản Chiềng, trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chiều cùng ngày, tại Công ty TNHH giày Rollsport 2, đồng chí Uông Chu Lưu dự “Tết sum vầy năm 2019” với công nhân, người lao động đang làm việc ở Khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn trao hơn 560 triệu đồng quà Tết tặng công nhân lao động. LĐLĐ tỉnh cũng trích quỹ “Mái ấm công đoàn” hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 42 ngôi nhà cho đoàn viên công đoàn.

PV, CTV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38886402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html