Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, ngày 9-1, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì bế mạc Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII).

Bế mạc Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu ý kiến bế mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình; nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trước mắt, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tập trung phối hợp các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Ủy viên Ủy ban; năm vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hiện Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có sáu vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có 379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

* Ngày 9-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì cuộc họp về chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Khẳng định cần tiếp tục triển khai các chương trình nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chỉ ra những bất cập, khó khăn cần khắc phục và thống nhất cho rằng: Trước hết, phải kiên trì tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế tài chính theo hướng đầu tư cho khoa học - công nghệ phải chấp nhận rủi ro. Trong điều kiện ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu, việc triển khai các nhiệm vụ phải “liệu cơm gắp mắm”, tập trung vào những sản phẩm Việt Nam có lợi thế để phát triển, đặt mục tiêu vừa sức để làm. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế đồng bộ để kết nối giữa ba chương trình với các chương trình ưu đãi về vốn, về thuế,... Phó Thủ tướng và các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao. Theo đó, Nhà nước phải có chính sách để doanh nghiệp thâm nhập thị trường trong nước cũng như hỗ trợ quảng bá, bảo vệ thương hiệu cho họ vươn ra thị trường khu vực và thế giới...

* Tối 9-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bấm nút phát sóng chính thức Kênh truyền hình chuyên biệt Văn hóa - Du lịch Vietnam Journey (của Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng, chia vui cùng Đài Tiếng nói Việt Nam và cán bộ, phóng viên của Kênh.

Kênh truyền hình chuyên biệt Văn hóa - Du lịch Vietnam Journey của VOV là kênh truyền hình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ tương tác trực tiếp đa điểm cầu, đa nền tảng với người xem: người xem truyền hình có thể trực tiếp tham gia vào chương trình, giao lưu với MC, với những người xem khác… thông qua smartphone hoặc smart TV. Sự góp mặt của kênh hình này hy vọng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Để hỗ trợ người xem tương tác và tra cứu những thông tin về văn hóa, du lịch cũng như đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, Vietnam Journey còn phát triển trang web http://truyenhinhdulich.vn.

* Ngày 9-1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG dự hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, năm 2019, nhu cầu than cho sản xuất điện cần 58 triệu tấn, năm 2025 khoảng 90 triệu tấn và năm 2030 lên 130 triệu tấn. Trong khi đó, năng lực sản xuất của các mỏ đã tới hạn. Điều kiện khai thác than ngày càng khó khăn do xuống sâu hơn. TKV giữ vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế Nhà nước chủ lực trong việc cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cần phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Trước hết, TKV phải bảo đảm đủ than theo hợp đồng với các hộ tiêu thụ than cho sản xuất, không để thiếu than cho sản xuất điện. Đồng thời, có sự bứt phá về đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; bứt phá về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất,... Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến, đề nghị các bộ, ngành T.Ư giải quyết kiến nghị, vướng mắc của TKV.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38850402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html