Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 6-1, tại tỉnh Tây Ninh, Công ty cổ phần Lavifood đã tổ chức khánh thành Nhà máy Chế biến rau củ quả Tanifood. Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư...

Nhà máy chế biến rau củ quả Tanifood được xây dựng trên quy mô 15 ha với các dây chuyền sản xuất hiện đại: sấy khô, sấy lạnh, sấy dẻo, cô đặc, nước ép, đóng lon, sơ chế tươi, đông lạnh… theo công nghệ của Mỹ, Nhật Bản và I-ta-li-a, công suất tiêu thụ bình quân 500 tấn nguyên liệu/ngày, sẵn sàng chế biến các loại trái cây, rau củ đặc trưng của các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai… Tổng vốn đầu tư của nhà máy là 1.780 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi nông dân Tây Ninh đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhà máy và bước đầu thực hiện chuyển đổi cây trồng hơn 400 ha các loại cây ăn trái với giá cả bao tiêu được niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời mong muốn sự ra đời của nhà máy hiện đại nhất khu vực Đông - Nam Á này sẽ là cú huých cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Lavifood cam kết chịu trách nhiệm cung cấp các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm chất lượng sau thu hoạch, không dư lượng kháng sinh; tư vấn, hỗ trợ nông dân cách thức quy hoạch vườn trồng, chọn các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai; hướng dẫn nông dân cách thức quản trị hiệu quả suốt quá trình canh tác để đạt được sản lượng, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao thu nhập bằng cách áp dụng phần mềm quản lý vườn trồng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Ninh phải nghĩ đến thị trường Việt Nam 100 triệu dân trong tương lai, một thị trường rất quan trọng. Do đó, doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở tìm kiếm các nhu cầu để sản xuất sản phẩm với công nghệ hiện đại; bảo đảm quyền lợi cho người nông dân, người bán lẻ, chủ đầu tư và ngân hàng khi tham gia chuỗi giá trị sản phẩm.

* Chiều 6-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam gặp mặt, tri ân các nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em năm 2018.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và thành viên của Quỹ BTTE Việt Nam trong việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em; đồng thời nhấn mạnh, sự lan tỏa hiệu quả các chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em trong năm vừa qua. Đồng thời mong muốn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng đồng sức, đồng lòng, đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong cả nước có điều kiện phát triển tốt hơn.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 12 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ BTTE Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Chương trình nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn món quà ý nghĩa, thiết thực, nhân dịp Tết đến, Xuân về và tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ cho trẻ em. Năm 2018, Quỹ BTTE Việt Nam đã huy động số tiền hơn 80 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 105 nghìn lượt trẻ em để khám sàng lọc bệnh tật, phẫu thuật tim bẩm sinh, xây dựng trường học, nhà nội trú; hỗ trợ học bổng...

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Quỹ BTTE Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em thời gian qua. Đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng đồng sức, đồng lòng giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước, có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen tặng 13 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018.

Tại chương trình, Quỹ BTTE Việt Nam tiếp nhận hơn 110 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38818802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html